MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Lo sợ HAGL, chuyên gia “hiến kế” cho SLNA

    09:52 Thứ tư 23/05/2018

    BongDa.com.vn Trước chuyến làm khách trên sân Pleiku ở vòng 9, SLNA đã được chuyên gia Nguyễn Thành Vinh mách nước để có thể giành một kết quả tốt nhất.

    HAGL đang thể hiện được một phong độ ấn tượng trong những trận đấu gần đây. Ở vòng đấu trước, dù thầy trò HLV Dương Minh Ninh phải làm khách trước XSKT Cần Thơ nhưng đội bóng phố Núi vẫn có được trận hòa với tỉ số 2-2.

     - Bóng Đá

     SLNA được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn trên sân Pleiku.

    Ấn tượng với lối chơi của HAGL, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận xét: “Tôi nhận thấy kể từ khi HAGL có GĐKT người Hàn Quốc Chung Hae Soung, lối chơi của họ đã trở nên mạch lạc và hợp lý hơn nhiều. XSKT Cần Thơ ở mùa giải này không phải là đội bóng hạng xoàng khi họ đang đứng nửa trên của bảng xếp hạng. Thế nhưng, HAGL vẫn rất tự tin chơi tấn công và muốn áp đặt thế trận lên đội chủ nhà.

    Bàn thắng mở tỷ số của Minh Vương là kết quả từ pha tấn công rất hay và bài bản của HAGL. Các pha phối hợp giữa Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn và ngoại binh Rimario có tính đột biến cao và khó lường.”

    Tại vòng 9, đội bóng cũ của ông sẽ có chuyến làm khách trước HAGL, một trận đấu được đánh giá sẽ rất khó khăn đối với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Vì vậy, nhà cầm quân lão làng này đã “hiến kế” cho SLNA.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh hiến kế cho SLNA.

    Ông nói: “Trận tới gặp HAGL, theo đánh giá cá nhân tôi thì SLNA đừng vội tranh chấp vì họ là đội bóng có khả năng cầm bóng rất tốt. Thế nên SLNA phải giữ cự ly đội hình, khoảng cách hợp lý, chơi chắc bên phần sân nhà vì khi mất bóng thì vẫn còn nửa sân. Các cầu thủ HAGL không thể chơi tạt cánh đánh đầu với SLNA vì hàng phòng ngự SLNA vẫn còn có Quế Ngọc Hải chơi không chiến rất tốt.

    Điểm mạnh của HAGL là những quả chọc khe, phối hợp biên, trung lộ đều rất đa dạng nên SLNA phải cảnh giác. Tôi nghĩ cầu thủ SLNA phải bó sát, hỗ trợ cho nhau nhiều hơn mới giải được bài toán HAGL. Đặc biệt, sức bền của HAGL không được tốt về cuối trận nên đó có thể là cơ hội để SLNA tung ra đòn quyết định.

    Trận đấu giữa HAGL và SLNA sẽ được diễn ra vào lúc 17h00 ngày 26/05 trên sân vận động Pleiku.

    Tịnh Đế | 09:15 23/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...