MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Lộ nguyên nhân gã nhà giàu PSG vồ hụt Pepe

    19:54 Thứ năm 06/07/2017

    Pepe đạt thoả thuận miệng với PSG, tuy nhiên anh đảo chiều để gia nhập Besiktas vì đội bóng này hứa hẹn biến Pepe thành trung vệ chủ lực.

    Kết thúc mùa 2016/17, Pepe trở thành người tự do khi Real Madrid quyết định không mời anh gia hạn hợp đồng. PSG rất đắn đo với thương vụ mua cầu thủ này, bởi trung vệ người Bồ Đào Nha có tiền sử chấn thương đầu gối.

    Mọi chuyện trở nên suôn sẻ nhờ tài thương thuyết của siêu cò Jorge Mendes (đại diện của Pepe) trong cuộc đàm phán kéo dài với đại gia nước Pháp. Bộ phận y tế PSG cũng bật đèn xanh cho ban lãnh đạo sau khi tiến hành kiểm tra thể trạng cựu cầu thủ Real. Tổng hợp 2 yếu tố vừa nêu, giữa Pepe và PSG đã có thoả thuận miệng. Một số cầu thủ còn thông báo sự hiện diện trong tương lai của trung vệ 34 tuổi tại sân Công viên các hoàng tử.

    Tuy nhiên, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Besiktas chen ngang, cố gắng thương thảo một hợp đồng với cựu cầu thủ Real. Lời đề nghị 2 năm (PSG chỉ muốn ký một năm) cùng cam kết cho ra sân thường xuyên đến từ Besiktas đã khiến Pepe xiêu lòng.

    Thêm một động lực thôi thúc Pepe từ chối PSG: gã nhà giàu nước Pháp không đảm bảo số trận ra sân cho Pepe. Họ chỉ muốn anh trở thành sự lựa chọn thứ tư ở vị trí trung vệ, sau Thiago Silva, Marquinhos và đứng dưới cả tài năng trẻ Presnel Kimpembe.

     - Bóng Đá

     Pepe trong buổi lễ ra mắt Besiktas.

    Khoác áo PSG bỗng nhiên trở thành viễn cảnh chẳng còn hấp dẫn với Pepe, người vừa góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tham dự Confed Cup và mong muốn quay trở lại Nga sau một năm nữa với tư cách cầu thủ đá chính.

    Hệ quả tất yếu là Pepe ký hợp đồng 2 năm với Besiktas. Người đại diện cầu thủ Ahmet Bulut tiết lộ Besiktas không chỉ chiến thắng PSG mà còn đánh bại 2 đại diện của Serie A. Bulut nói với NTV Spor: "PSG, Inter và Juventus đều quan tâm tới Pepe. Phía Besiktas nhanh chân đến mức độ Juve không thể chạm tới. Juve chưa bao giờ là sự lựa chọn khả thi cho cậu ấy. Pepe muốn biết mục tiêu của Besiktas trong năm tới là gì, và chúng tôi nói chúng tôi sẽ cố gắng thành công hơn 2 năm qua."

    Trung vệ sinh năm 1983 bị thuyết phục bởi kế hoạch của Besiktas. Ở chiều ngược lại, cầu thủ đã có 3 Champions League và 3 La Liga trong 10 năm cống hiến cho Real là một sự lựa chọn mang tới nhiều danh tiếng cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu trong buổi lễ ra mắt Pepe, chủ tịch Fikret Orman cho biết: "Besiktas vừa chiêu mộ được cầu thủ cực kỳ quan trọng với sự nghiệp và phẩm chất mà chúng tôi mến mộ."

    Anh Dũng | 19:26 06/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...