MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Pepe: 'Porto xác định vô hiệu hóa Odegaard từ đầu'

    10:19 Thứ tư 13/03/2024

    BongDa.com.vn Thông qua DAZN, Pepe tiết lộ rằng Porto đã lên kế hoạch 'vô hiệu hóa' Martin Odegaard trong trận tái đấu Arsenal.

    Porto giành chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi nhưng bàn thắng trong hiệp một của Leandro Trossard trên sân Emirates đã giúp Pháo thủ vượt lên dẫn trước ở trận lượt về.

    Hai bên không thể phân định kết quả chung cuộc sau 120 phút và cần phải bước vào loạt sút luân lưu. Theo đó, David Raya cản được hai quả phạt đền của Porto để giúp Arsenal giành quyền vào tứ kết Champions League.

    Trong khi đó, Odegaard có một pha kiến tạo xuất sắc cho Trossard và Pepe, người đã có màn trình diễn ấn tượng ở trung tâm hàng phòng ngự Porto tại Emirates, thừa nhận đội bóng Bồ Đào Nha đã tìm cách khóa chặt cầu thủ này.

    Pepe reveals Porto planned to ‘neutralise’ Arsenal star after Champions League defeat - Bóng Đá

     Porto xác định muốn khóa chặt Odegaard.

    Anh nói: "Trước hết tôi muốn cảm ơn người hâm mộ, những gì họ đã làm tối nay thật đáng kinh ngạc. Thứ hai, thật xấu hổ khi bị loại như thế này, nhưng đó là một phần của bóng đá.

    Chúng tôi tạo ra rất nhiều khó khăn cho Arsenal, bắt đầu từ trận sân nhà. Hôm nay, ngay từ cú sút đầu tiên, họ đã ghi bàn. Tôi phải chúc mừng các đồng đội vì họ đã làm được những gì huấn luyện viên yêu cầu.

    Tuy nhiên, ở một số thời điểm, lẽ ra chúng tôi có thể xác định rõ hơn và ghi được bàn thắng. Đó là một trận đấu tuyệt vời, nhưng thật không may, chúng tôi đã không thể đi tiếp.

    Chúng ta đừng quên rằng Arsenal là một đội bóng tuyệt vời, ở Premier League họ ghi rất nhiều bàn thắng. Chúng tôi đến để vô hiệu hóa lối chơi của Odegaard ở tuyến giữa. Chúng tôi biết mình đang làm gì, nhưng đáng tiếc là chúng tôi không thể ghi bàn. Họ đã có một chút may mắn.”

    Tiểu Lam | 09:49 13/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...