MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Liverpool gục ngã trước Man City vì "thánh dự"?

    16:06 Thứ hai 13/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Các cổ động viên Liverpool vừa phát hiện ra lý do khiến Liverpool gục ngã trước Man City trong cuộc đua vô địch Premier League 2018/2019.

    Mùa giải Premier League 2018/2019 đã chính thức khép lại khi Manchester City đăng quan ngôi vô địch với 98 điểm, nhiều hơn đối thủ Liverpool 1 điểm. Đây được xem là một kết quả cay đắng dành cho thầy trò HLV Jurgen Klopp khi họ đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể lật đổ được The Citizens trong "cuộc chiến vương quyền".

    Đáng chú ý, khi theo dõi lại tiến trình đua tranh của The Kop, các cổ động viên Liverpool đã tình cờ phát hiện ra rằng trước đó vào tháng 3, huyền thoại bóng đá Pele đã buông "lời sấm truyền", đội bóng vùng Merseyside sẽ là "tân vương" của mùa giải năm nay.

    Đã rõ lý do Liverpool gục ngã trước Man City trong cuộc đua vô địch EPL - Bóng Đá

    Pele đã dự đoán Liverpool sẽ vô địch Premier League vào tháng 3.  

    Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Pele không được biết đến với biệt danh "Vua đoán sai" vì những dự đoán của ông đa phần đều không trở thành sự thật. Do đó, khi nhìn lại cuộc đua vô địch Premier League của Liverpool, không ít người hâm mộ The Kop đã cay đắng thốt lên rằng giá như Pele đừng phát biểu như thế vì nếu không, câu lạc bộ của họ vẫn còn hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch.

    Đã rõ lý do Liverpool gục ngã trước Man City trong cuộc đua vô địch EPL - Bóng Đá

    Những dòng tweet thất vọng của các cổ động viên Liverpool khi biết Pele dự đoán đội nhà vô địch Premier League vào tháng 3.  

    Dù vậy, nhìn lại những gì đội chủ sân Anfield đã làm được, các cổ động viên chân chính vẫn có quyền tự hào vì họ đã giành được đến 97 điểm ở Premier League và vẫn còn cơ hội giành danh hiệu mùa này khi đã lọt vào đến trận chung kết Champions League, nơi The Kop sẽ đối đầu với "người quen" Tottenham.  

    Phi Yến | 15:15 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...