Khủng bố đe dọa tấn công nước Nga trong trận khai mạc World Cup
13:36 Thứ năm 14/06/2018
Ban tổ chức World Cup 2018 đang lo sốt vó khi những phần tử khủng bố IS đăng tải bức ảnh cho biết sẽ tạo nên “vụ thảm sát chưa từng thấy trong lịch sử” tại lễ khai mạc World Cup.

Công ty an ninh mạng Sixgill chuyên giám sát những hoạt động của IS trên “deep web” (mạng chìm) và các ứng dụng được mã hóa đã công bố mối đe dọa từ phần tử hồi giáo cực đoan này đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Giám đốc tình báo của công ty Omer Carmi cho rằng IS sẽ tìm cách để “trả thù” Tổng thống Vladimir Putin và nước Nga. Theo đó, lời cảnh báo của tổ chức này có nội dung: “Nó sẽ là cuộc thảm sát chưa từng thấy trong lịch sử”.

Hình ảnh gây sốc của tổ chức khủng bố này cho thấy một người đàn ông đang mặc bộ đồ ngụy trang, mang theo súng tiểu liên nhìn ra một sân vận động đầy khói lửa kèm theo logo chính thức của World Cup 2018.

Khủng bố đe dọa tấn công nước Nga trong trận khai mạc World Cup - Bóng Đá

Tấm áp phích được IS đăng tải nhằm gửi lời đe dọa đến nước Nga. Ảnh: Sixgill. 

Thông điệp khác cũng được phát hiện bởi Sixgill vào ngày 30/5. Trong tấm ảnh này, Jihadi John - phần tử IS người Anh công khai chặt đầu hàng loạt con tin từ năm 2014 đến năm 2015 - đứng trong một sân vận động, vung con dao kèm theo thông điệp: “Chúng tôi sẽ giết bạn ngay trên quê hương của chính mình, ở World Cup 2018. Hãy đợi chúng tôi”.

Theo Daily Star, Giám đốc tình báo của Sixgill chia sẻ: “Chúng tôi xác định được sự gia tăng hàng loạt mối đe dọa của IS với World Cup trong vài tuần qua, đặc biệt kể từ đầu tháng Ramadan với các hội, nhóm chuyên nghiệp chia sẻ những tấm áp phích tuyên truyền của nhau”.

IS đã luôn cố gắng lôi kéo những phần tử dễ bị kích động thực hiện những cuộc khủng bố ở các nước Tây Âu, Mỹ và Nga. Với World Cup, IS có thể coi đây là cơ hội tuyệt vời để trả thù Moscow vì tham gia vào liên minh chống lại tổ chức này”, ông nói thêm.

Khủng bố đe dọa tấn công nước Nga trong trận khai mạc World Cup - Bóng Đá

Jihadi John đã chết trong một cuộc tấn công của không quân Mỹ. Ảnh: Sixgill. 

Cũng theo Omer Carmi, các phần tử khủng bố này không cần thiết phải hoạt động theo tổ chức, mà còn sử dụng “những con sói đơn độc”. Tất cả những gì IS cần là một người sẵn sàng hi sinh cùng với một chiếc xe tải hoặc một con dao.

Tháng 10 năm ngoái, những phần tử Hồi giáo cực đoan này cũng đăng tải hình ảnh đe dọa 3 ngôi sao lớn của bóng đá thế giới là Ronaldo, Messi và Neymar. HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps và Giám đốc FIFA Gianni Infantino cũng là những người “vào tầm ngắm”. 

Khủng bố đe dọa tấn công nước Nga trong trận khai mạc World Cup - Bóng Đá

IS gửi lời đe dọa tới siêu sao Ronaldo. Ảnh: Daily Mail. 

Chính quyền Nga đang nỗ lực hết sức để có thể ngăn chặn những mối đe dọa về khủng bố trước thềm World Cup. Tháng 3 vừa rồi, phần tử IS cùng 9 kẻ tình nghi bị Tổng cục An ninh Liên bang Nga bắt giữ tại Krasnoyarsk. Một tháng sau, những kẻ khủng bố có ý định đánh bom tại Rostov cũng bị đặc vụ mật của Nga phát hiện. 

21h30 tối nay ngày 14/6 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc World Cup sẽ diễn ra tại sân vận động Luzhniki ở Thủ đô Moscow, chỉ 30 phút trước khi trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Nga và Saudi Arabia chính thức bắt đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman sẽ có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu này.

Nguồn: Zing.vn
Thế Anh | 12:24 14/06/2018