MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Không phải Tiến Dũng, HLV Hàn Quốc chỉ ra chìa khóa chiến thắng của "Hậu duệ Thể Công"

    00:46 Chủ nhật 14/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù Bùi Tiến Dũng ghi bàn giúp CLB Viettel giành chiến thắng tối thiểu trước Nam Định ở vòng 5 V-League 2019 nhưng HLV Lee Heung-sil lại cho rằng Nguyễn Hoàng Đức mới là người tạo ra những tình huống quyết định.

    Trên sân nhà Hàng Đẫy, CLB Viettel đã có chiến thắng thứ hai ở V-League 2019 mùa này sau khi đánh bại các vị khách Nam Định với pha lập công duy nhất của Bùi Tiến Dũng trong hiệp hai.

    Tuy nhiên, trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV CLB Viettel ông Lee Heung-sil lại chỉ ra cặp tiền vệ Hoàng Đức và Trọng Đại mới là 2 cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng được mệnh danh là "hậu duệ Thể Công".

     - Bóng Đá

     Bùi Tiến Dũng và đồng đội ăn mừng bàn thắng.

    "Trong hiệp 2 Trọng Đại đã có chút vấn đề về thể lực nên dẫn tới chấn thương. Tuy nhiên, thời gian thi đấu trên sân thì Đại đã thi đấu rất tốt. Kể cả trong những buổi tập cậu ấy cũng luôn tích cực và cố gắng vượt qua chấn thương. Là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng, tôi nghĩ Trọng Đại sẽ còn tiến bộ hơn nữa." Cựu đồng đội của HLV đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo chia sẻ.

    "Tôi nghĩ trận đấu này cả Trọng Đại và Hoàng Đức đã vận hành lối chơi tốt trong cả tấn công và phòng ngự. Đặc biệt là Hoàng Đức khi cậu ấy đã có pha kiến tạo đem về bàn thắng quyết định."

    Thực tế, Hoàng Đức cũng là cầu thủ được nhận giải thưởng hay nhất trận đấu. Đây là một sự ghi nhận dành cho chàng tiền vệ sinh năm 1998 này.

    Cũng trong buổi họp báo sau trận, HLV Lee Heung-sil chỉ ra vấn đề mà CLB Viettel đang mắc phải ở V-League mùa này đó là chất lượng ngoại binh và sự thiếu sắc bén của hàng công.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Hoàng Đức (áo đỏ, số 28) có màn trình diễn ấn tượng trước Nam Định.

    "Với tư cách là HLV, tôi luôn có nhiều kỳ vọng vào các học trò. Với những ngoại binh, tôi muốn có thêm cầu thủ tốt hơn nữa trong đội hình." Nhà cầm quân 57 tuổi cho biết.

    "Tôi hy vọng khả năng ghi bàn của hàng tấn công sẽ tốt lên trong thời gian tới."

    HLV Viettel thừa nhận các học trò đã chịu nhiều áp lực sau khi nhận 3 trận thua liên tiếp: "Chúng tôi nhận kết quả không tốt ở những trận gần đây, và điều đó ảnh hưởng tới không khí toàn đội. Dưới góc độ HLV, tôi luôn muốn và làm mọi thứ để các cầu thủ có được tâm lý tích cực khi vào sân."

    Trong khi đó HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB Nam Định tỏ rõ sự không hài lòng với bàn thua ở phút 81: "Sai số là điều bình thường ở bóng đá. Tuy nhiên, bàn thua đó đến từ lỗi quá sơ đẳng. Trong khi đội bạn chuẩn bị đá phạt, hậu vệ của tôi lại quay lưng đi về khung thành. Lẽ ra tất cả phải nhìn theo hướng bóng."

    Nam Thành | 00:15 14/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...