MỚI NHẤT :
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Không phải Ngọc Hải, báo Iran dành lời khen 1 cái tên khác của ĐT Việt Nam

    15:15 Chủ nhật 13/01/2019

    BongDa.com.vn Sau chiến thắng của đội nhà trước tại lượt trận thứ 2 Asian Cup, tờ Tehran Times (Iran) đã đặc biệt dành lời khen cho 1 cái tên của ĐT Việt Nam.

    Phải đụng độ một ĐT Iran đẳng cấp hơn hẳn, ĐT Việt Nam đã có một trận đấu kiên cường và đầy cố gắng. Tuy nhiên họ đã không thể tránh khỏi một thất bại khi Sardar Azmoun đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới Văn Lâm ở các phút 38 và 69.

    Báo Iran đặc biệt dành lời khen ngợi 1 cái tên của ĐT Việt Nam (Đặng Văn Lâm) - Bóng Đá

     Đặng Văn Lâm trong tình huống tranh chấp với tiền đạo Sardar Azmoun.

    Thán phục trước những nỗ lực không biết mệt mỏi của Những ngôi sao vàng, tờ Tehran Times (Iran) đã đặc biệt dành lời khen cho 1 cái tên của ĐT Việt Nam: "ĐT Iran đã gặp rất nhiều khó khăn trên con đường tìm đến mành lưới ĐT Việt Nam. Ở đó, thủ thành Đặng Văn Lâm đã chơi xuất sắc và làm nản chí các chân sút áo trắng trong thời gian hiệp 1.

    Saman Ghoddos và  Sardar Azmoun lẽ ra đã có thể ghi thêm những bàn thắng như thủ môn của Việt Nam đã phản xạ tuyệt vời, cứu thua trong tích tắc. Nhưng dưới sức ép và đẳng cấp của Iran, Văn Lâm cũng đành bất lực trong 2 bàn thua ở trận đấu này. Dẫu sao, cậu ấy cũng đã làm hết sức có thể trong trận đấu đã qua."

    Trước đó, cây bút Gabriel Tan của tờ Fox Sports Asia lại cho rằng Quế Ngọc Hải mới là cầu thủ chơi hay nhất của ĐT Việt Nam trong trận đấu với Iran: "Quế Ngọc Hải đã có một trận đấu đầy cố gắng trong trận đấu với Iran. Ở hiệp 1, trung vệ này nhiều lần cắt đứt những đợt tấn công nguy hiểm của Iran. Không dưới 2 lần thủ quân của ĐT Việt Nam đã can thiệp rất kịp thời, ngăn chặn cơ hội ghi bàn của các cầu thủ áo trắng."

    Đăng Huy | 14:30 13/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...