MỚI NHẤT :
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  •  Khởi tranh VUG 2017 khu vực Đà Nẵng: Vắng bóng ĐKVĐ, cựu vương Duy Tân dễ thở

    13:00 Thứ sáu 31/03/2017

    BongDa.com.vn Sau 2 ngày khai mạc diễn ra tưng bừng ở Hà Nội (11/03) và TP.Hồ Chí Minh (12/03), VUG 2017 với sự đồng hành của nhãn hàng Revive sẽ chính thức khai mạc khu vực Đà Nẵng vào ngày mai.

    Trải qua 4 mùa giải với nhiều thành công cùng sự ủng hộ nhiệt liệt của các trường và sinh viên cả nước, VUG 2017 đã chính thức trở lại với chủ đề “Tôi Chất Trường Tôi Nhất.” VUG năm nay có sự tham gia của hơn 1.000 vận động viên đến từ 68 trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trên cả nước. Cuộc tranh tài máu lửa giữa các trường trên toàn quốc sẽ diễn ra trong hơn 150 trận đấu ở 2 bộ môn thi đấu: Bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy đối kháng (Dance Battle).

     - Bóng Đá

     Tân binh CĐ FPT Polytechnic sẽ là ẩn số mùa giải năm nay.

    Bộ môn Futsal khu vực Đà Nẵng sẽ có 8 đội tham gia tranh tài và được chia làm 2 bảng đấu. Bảng A gồm 4 đội: ĐH Duy Tân, ĐH Kinh Tế, ĐH Đông Á và CĐ Phương Đông; trong khi đó bảng B có sự góp mặt của “tân binh” CĐ FPT Polytechnic cùng 3 đối thủ khác là CĐ Công Nghệ, ĐH Kỹ thuật Y Dược, CĐ Thương Mại.

    Theo đánh giá của giới chuyên môn thì ĐH Duy Tân và ĐH Kinh tế có phần nhỉnh hơn về chất lượng cầu thủ cũng như kinh nghiệm thi đấu ở sân chơi này. Tuy nhiên, CĐ FPT Polytechnic hứa hẹn sẽ là ẩn số trong mùa giải năm nay khi đây mới là lần đầu tiên tân binh này tham gia Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) 2017, điểm mạnh của các cầu thủ đội bóng này chính là ở tinh thần và lối chơi gắn kết được xây dựng trong một thời gian dài.

    Đáng chú ý, nhà vô địch khu vực Đà Nẵng – ĐH Kiến Trúc 2016 sẽ vắng mặt tại sân chơi VUG năm nay vì những lý do khác nhau. Đây sẽ là cơ hội để các đội bóng giàu kinh nghiệm như ĐH Duy Tân, ĐH Kinh tế hay CĐ Công Nghệ tạo ra những sự đột phá trong lối chơi sau khi chuyển giao thế hệ.

     - Bóng Đá

     

    Song song với những trận tranh tài đỉnh cao, những vũ điệu sôi động là các hoạt động đồng hành mang đậm chất sinh viên như Campus Tour, University Visit, các cuộc thi tương tác trực tuyến với sự xuất hiện, tham gia của nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng tới giới trẻ.

    Lễ khai mạc Giải thể thao sinh viên Việt Nam - VUG 2017 sẽ chính thức sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 01/04 tại Nhà thi đấu Quân khu 5. Đội vô địch sẽ đại diện cho Đà Nẵng tham dự VCK toàn quốc tại Hà Nội vào tháng 5 tới.

    Viết Định - Thể Thao Việt Nam | 13:00 31/03/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...