MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Khó khăn chờ đón đối thủ của tuyển Việt Nam tại AFF Cup

    21:31 Thứ năm 13/10/2016

    Tờ The Star đưa ra nhận định, mục tiêu hướng đến một kỳ AFF Cup thành công của Malaysia có thể không thành hiện thực bởi đội chưa có những cải thiện về chuyên môn.

    Malaysia-AFF-Cup-1

     Malaysia từng thắng Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2014. Nhưng đội hình của họ đã có nhiều thay đổi so với cách đây 2 năm. Ảnh: Tùng Lê.

    Tuyển Malaysia hòa 1-1 với Afghanistan tối 11/10:

    Tối 11/10, Malaysia hòa Afghanistan 1-1 ở trận giao hữu trên sân nhà. Số lượng khán giả đến sân xem thầy trò HLV Ong Kim Swee chỉ hơn 1.100 người. Con số ít ỏi đó cho thấy niềm tin mà người hâm mộ Malaysia dành cho ĐTQG xuống đến mức rất thấp.

    Mở rộng ra ở 4 trận giao hữu gần đây, đội á quân AFF Cup 2014 chưa giành chiến thắng nào (thua 1, hòa 3). Đây không thể coi là quá trình chuẩn bị tốt cho AFF Cup 2016, nơi Malaysia ở cùng bảng B với Myanmar, Việt Nam và đội đứng đầu vòng loại.

    Tờ The Star cho rằng, HLV Ong Kim Swee sẽ đối mặt với nhiệm vụ hết sức nặng nề ở giải đấu sắp tới. Tham vọng giành chức vô địch giải đấu số một Đông Nam Á của họ đã bị giáng một đòn mạnh sau khi 4 trụ cột gồm đội trưởng Safiq Rahim (28 tuổi), trung vệ Mohd Aidil Zafuan (29 tuổi), cầu thủ chạy cánh phải S. Kunalan (29 tuổi) và tiền vệ Mohd Amirulhadi Zainal (30 tuổi) chia tay ĐTQG.

    Chiến lược gia sinh năm 1970 muốn thông qua 3 trận giao hữu với Indonesia, Singapore và Afghanistan để tìm ra những phương án thay thế xứng đáng. Nhưng thay vì tìm được câu trả lời, ông lại nhận thêm những câu hỏi hóc búa. Ông mới chỉ tạm an tâm về hàng thủ, còn nhân sự ở hàng công đặt ra nhiều thách thức.

    “Chúng tôi đã xác định một vài vị trí và nhận thấy những gì họ mang lại cho đội bóng. Tôi hài lòng với cách mà đội bóng phòng ngự trước Afghanistan. Bây giờ tôi phải tìm thêm phương án dự phòng cho hàng thủ. Tôi đã định hình được tuyến này, còn bây giờ phải làm việc với hàng tiền vệ và tiền đạo,” Ong Kim Swee cho biết.

    Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Tuyển Malaysia không chỉ thiếu một đầu tàu về chuyên môn trên sân mà còn không có thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Baddrol Bakhtiar, Mohd Irfan Fazail hay tiền vệ tấn công Muhd Hadin Azman đều chơi mang đến nhiều niềm tin. Trên hàng tấn công, HLV của đội phải “đánh bạc” với Mohd Amri Yahyah, Mohd Zaquan Adha hoặc Norshahrul Idlan Talaha.

    HLV từng giúp U23 Malaysia vô địch SEA Games 2011 hy vọng sẽ xác định 25 cầu thủ chủ chốt vào cuối tháng 10. Trước khi AFF Cup khởi tranh, đội sẽ có trận giao hữu với Papua New Guinea hôm 14/11 để hoàn thiện đội hình.

    Nguyễn Đăng | 21:03 13/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...