MỚI NHẤT :
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • HLV Vital Borkelmans: "Cầu thủ Jordan sợ hãi và mắc sai lầm, Việt Nam thắng xứng đáng"

    21:43 Chủ nhật 20/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Thất bại 2-4 trước Việt Nam khiến Jordan chính thức dừng chân tại vòng 1/8 Asian Cup 2019. Trong phòng họp báo sau trận đấu HLV Vital Borkelmans thẳng thắn nói ra sự thật, khẳng định ĐT Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng.

    Đầy tự tin khi đối đầu với ĐT Việt Nam ở trận đấu vòng 1/8. Tuy nhiên, kết thúc 120 phút thi đấu chính thức và loạt đấu súng kịch tính trên chấm luân lưu 11m, ĐT Jordan đã phải cúi đầu trước Việt Nam khi nhận thất bại 2-4.

    Họp báo: HLV Vital Borkelmans - Bóng Đá

    HLV Vital Borkelmans cho rằng ĐT Việt Nam giành chiến thắng là xứng đáng.

    Nói về kết quả của trận đấu, HLV Vital Borkelmans (Jordan) thẳng thắn thừa nhận rằng: "Đội bóng của chúng tôi đã bị bất ngờ trong hiệp đấu thứ 2. Việt Nam chơi rất tốt và gây khó khăn cho chúng tôi. Trong khi đó, các cầu thủ Jordan chơi với tâm lý sợ hãi và mắc sai lầm. Tôi nghĩ ĐT Việt Nam xứng đáng giành chiến thắng. Tôi nghĩ Việt Nam có tinh thần chiến đấu rất tốt, có kỷ luật rất cao. Đội bóng của tôi không dám chơi bóng bổng và gặp khá nhiều bối rối. Việt Nam đã chơi quá hay."

    Nhận tất cả trách nhiệm ở trận thua Việt Nam về phần mình, HLV Borkelmans cho biết vẫn sẵn sàng gắn bó với bóng đá Jordan trong thời gian tới: "Với 1 huấn luyện viên, bạn là người chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Tôi nghĩ trận đấu này có thể kết thúc sau 120 phút nên có những tính toán cho riêng mình. Tôi không nghĩ đây là quyết định thay người muộn. Khi chơi với Việt Nam, các bạn chợt nhận ra rằng họ có thể lực rất tốt, rất kỹ thuật, mỗi cá nhân đều có thể tạo nên sự đột biến. Vì vậy, chúng tôi không trông chờ một cá nhân thay đổi cục diện mà chờ cả đội. Dù sao thì chúng tôi đã thua, họ xứng đáng giành chiến thắng và đi tiếp."

    HLV Vital Borkelmans:

    Niềm vui của ĐT Việt Nam sau khi trận đấu kết thúc. 

    Trong 4 bàn thắng của ĐT Việt Nam trên chấm luân lưu 11m, Ngọc Hải, Xuân Trường, Tiến Dũng và Hùng Dũng đều thực hiện thành công. Duy nhất chỉ có Minh Vương là người không thực hiện chính xác. tuy nhiên, Văn Lâm đã có trận đấu tốt, Lâm "tây" cản phá 1 quả 11m, mang về chiến thắng 4-2 trên chấm phạt đền của ĐT Việt Nam.

    Phương Nam | 21:40 20/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...