(BongDa.com.vn) – Một trận đấu, một bàn thắng và một chiến thắng trước CSKA Moscow vẫn chưa nói lên được nhiều điều về Man United. Vẫn còn đó là một Man United nhàm chán và cầm bóng quá nhiều. Nhưng trên băng ghế huấn luyện, HLV Van Gaal đã có nhiều thay đổi cho Man United và dù chưa mang đến những kết quả tích cực nhưng vị HLV này cho thấy, ông cũng biết sửa sai từ những lỗi lầm.
Tiền vệ trung tâm: ý tưởng mới
Morgan Schneiderlin đang bị bệnh nên anh không thể ra sân. Đương nhiên các CĐV Man United rất lo lắng và trận thua muối mặt 3-0 trước Arsenal đã tràn về. Cặp đôi Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger chính là nguyên nhân của thất bại ấy. Và khi quyết định sử dụng cùng lúc hai lão tướng này, HLV Van Gaal bắt buộc phải thay đổi cách tiếp cận trận đấu.
Carrick và Schweinsteiger không cùng nhau đóng vai trò của những mỏ neo như trước mà họ lấy tấn công làm phòng ngự. Không giữ bóng quá lâu mà thường xuyên luân chuyển cho nhau và cho các vệ tinh xung quanh, Carrick và Schweinsteiger còn biến những đường chuyền của họ về phía trước trở nên nguy hiểm hơn. HLV Van Gaal dùng ý tưởng này không mới nhưng lại là mới với những người như Carrick và Schweinsteiger.
Anthony Martial được chơi cao nhất
Sự kêu gào của những người yêu Man United đã được HLV Van Gaal “đền đáp”. HLV Van Gaal đưa Martial chơi trung phong thay cho Wayne Rooney để lợi dụng sức bền và tốc độ của chân sút 19 tuổi này. Nhưng thật ra, Martial không chơi đơn độc như Rooney mà anh được đá cặp cùng Rooney trên hàng công thì đúng hơn. Dù Rooney chơi vị trí hộ công nhưng anh thường xuyên dâng cao và phối hợp cùng Martial rất nhiều.
Cách mà Martial và Rooney “người lên kẻ xuống” đã khiến hàng thủ CSKA Moscow bắt đầu lộ dần những khoảng trống. Khi Rooney được đẩy cao hơn so với hàng tiền vệ và hơi thấp một chút so với Martial, có cảm giác, HLV Van Gaal biến đổi từ sơ đồ 4-2-3-1 sang 4-4-2 và biến chuyển lại thành 4-2-3-1. Cách làm này, HLV Van Gaal nên dùng nhiều hơn ở những trận đấu sắp tới.
Các cầu thủ đã chịu sút
Một thống kê khác sau trận đấu là Man United đã tung ra 15 cú sút về phía khung thành CSKA Moscow, cao hơn hẳn so với những trận đấu trước. Nếu Man United may mắn hơn trong những cú sút này thì cái tên Marcos Rojo sẽ xuất hiện trên bảng điện tử trước Wayne Rooney. Việc các cầu thủ Man United chịu sút phần nào đó là do cách HLV Van Gaal đã chỉnh sửa.
Ashley Young và Marcos Rojo được phép dâng cao hơn, chịu khó tấn công hơn. Jesse Lingard và Juan Mata cũng được phép dùng tốc độ để tấn công từ cánh vào trung lộ và tung ra những đường chuyền vào trong để tạo cơ hội dứt điểm. Điều này càng chứng minh rằng, Man United cần phải tích cực sút hơn nữa vì chỉ có sút thì cơ hội mới đến và bàn thắng là tất yếu của những cú sút ấy.
(Bạn đọc: Su Bin)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam