MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • HLV Sven-Goran Eriksson hài lòng với chiến thắng của Philippines

    19:36 Thứ tư 14/11/2018

    Dù đội tuyển Philippines phải rất nhọc nhằn để giành thắng lợi 1-0 trước Singapore ở trận mở màn tại AFF Cup 2018, tuy nhiên HLV Sven-Goran Eriksson cho biết hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

    Tối ngày 13/11, HLV Sven-Goran Eriksson đã có trận đấu ra mắt đội tuyển Philippines bằng trận tiếp đón Singapore trên sân nhà ở lượt trận thứ 2 bảng B tại AFF Cup 2018. Dù hai đội thi đấu khá chậm trong hiệp 1 nhưng những tính toán của vị chiến lược gia kỳ cựu bên phía Philippines đã mang lại hiệu quả cho đội chủ nhà khi có được bàn thắng duy nhất trong trận đấu ở những phút cuối hiệp 2.

     - Bóng Đá

     HLV Sven-Goran Eriksson hài lòng với chiến thắng tại AFF Cup 2018.

    Phát biểu với báo chí sau chiến thắng của các học trò, HLV người Thụy Điển cho biết: “Ba điểm trong trận đấu này rất quan trọng với chúng tôi. Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng chiến thắng vì chơi tốt hơn. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội hơn so với Singapore. Tôi rất hạnh phúc vì màn trình diễn của các học trò. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến các cầu thủ, những HLV tiền nhiệm bởi tôi không thể làm được mọi thứ khi mới chỉ đảm nhận công việc 1 tuần. Những HLV trước tôi đã làm công việc tuyệt vời, họ cũng xứng đáng nhận được sự khen ngợi.”

    Ở trận tiếp đón Singapore trên sân nhà, Patrick Reichelt là người thi bàn thắng duy nhất cho ĐT Philippines, nhưng công lớn thuộc về James Younghusband – người được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2. Nói về quyết định thay đổi người của mình, vị chiến lược gia kỳ cựu cho biết: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có nhiều cơ hội từ những quả tạt bóng trong hiệp 1 nhưng lại quá thiếu người trong vòng cấm đối thủ. Vì vậy, tôi đã quyết định tung vào sân thêm một tiền đạo. Đó là lý do tại sao tôi quyết định tung James Younghusband vào sân. Đây là trận đấu của sức mạnh. Do đó, tôi cần cầu thủ có thể hình tốt và tranh chấp tốt hơn Mike Ott.”

    Sau chiến thắng trận đấu mở màn bảng B tại AFF Cup 2018 của mình, đội tuyển Philippines sẽ có bốn ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo ở vòng bảng với Đông Timor. Trận đấu này dự kiến diễn ra trên sân trung lập tại Kuala Lumpur (Malaysia) do Timor Leste không có sân nhà đủ tiêu chuẩn. Trước việc Đông Timor đã để thua ở cả hai lượt trận đầu tiên, đây là cơ hội để Philippines có thể hướng đến một chiến thắng đậm nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

    Sau lượt trận tối ngày 13/11, cục diện bảng B đang rất khó lường khi có 4 đội là Thái Lan, Philippines, Indonesia và Singapore đều có được 3 điểm. Tuy nhiên nếu như Thái Lan, Philippines mới đá 1 trận thì cả Indonesia, Singapore đã đá 2 trận. Đông Timor sau hai trận toàn thua gần như đã bị loại khỏi giải đấu năm nay.

    Nam Anh | 15:03 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...