MỚI NHẤT :
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • "Saka rất nhanh, nhưng Rashford nên đá chinh"

    11:24 Thứ ba 06/12/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tuyển Anh dự kiến sẽ có những điều chỉnh nhất định trong trận gặp Pháp so với chiến thắng trước Senegal.

     

    Theo quan điểm đến từ Sven-Goran Eriksson, tuyển Anh cần phải tận dụng tối đa tốc độ của Marcus Rashford để triển khai phản công trong cuộc đối đầu sắp tới với ĐT Pháp. Trao đổi với BoyleSports, cựu thuyền trưởng của Tam Sư chia sẻ (dẫn lời bởi Metro):

    “Bukayo Saka rất nhanh, nhưng tôi nghĩ Marcus Rashford nên đá chinh, dù cho Saka đã ghi bàn vào lưới Senegal."

    “Tôi nghĩ Pháp sẽ cầm nhiều bóng hơn, thế nên chúng ta cần tốc độ cao nhất có thể để chống lại họ."

    "Nếu có Rashford chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đột phá và nguy hiểm hơn trong những tình huống phản công. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng Rashford, Foden và Kane trong trận gặp Pháp."

    Gareth Southgate khen Harry Maguire và John Stones - Bóng Đá

     Tuyển Pháp là một thử thách lớn cho Southgate. 

    "Tuyển Anh đã chơi rất tuyệt vời (thắng Senegal)- đó lại là một trận đấu tuyệt vời khác."

    “Họ khởi đầu không tốt lắm nhưng sau bàn thắng đầu tiên, họ đã kiểm soát mọi thứ."

    "Họ ghi 3 bàn, tất cả đều xuất phát từ các tình huống phản công và tuyển Anh đã làm rất tốt việc đó, vì họ có kỹ năng trong các pha một chọi một và tốc độ tốt."

    “Họ là một trong những đội chơi phản công hay nhất giải đấu, và tôi nghĩ tuyển Anh cũng là đội có hàng công tốt nhất giải đấu."

    "Chúng ta có rất nhiều giải pháp. Kane nên luôn luôn đá chính, nhưng xung quanh cậu ấy có quá nhiều phương án để lựa chọn. Điều đó làm cho tuyển Anh trở nên mạnh mẽ."

    Huỳnh Phong - theo xevathethao.vn | 10:54 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...