MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • HLV Park thích kiểu "sói săn mồi"

    10:16 Thứ sáu 04/01/2019

    Mô tả về HLV Park Hang-seo sau buổi trò chuyện đầu năm 2019, tờ DongA News cho rằng nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ tiếp tục thành công cùng tuyển Việt Nam nhờ chiến thuật "sói săn mồi".

    Trong lúc HLV Park Hang-seo cùng các học trò bay sang UAE vào sáng 4-1 bắt đầu cho hành trình gây sốc ở VCK Asian Cup 2019, tờ DongA News của Hàn Quốc đã đăng tải bài phỏng vấn rất thú vị cùng nhà cầm quân người Hàn Quốc ngay trong những ngày đầu năm. Trong đó, ông chia sẻ khá nhiều suy nghĩ về hơn 1 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

    Lo bị sa thải chỉ sau 8 tháng

    Mở đầu cuộc trò chuyện, HLV Park Hang-seo không giấu nổi cảm xúc về những gì vừa trải qua với bóng đá Việt Nam, đặc biệt khi ông góp phần tạo nên sự cuồng nhiệt ở đất nước hình chữ S. "Người hâm mộ Việt Nam có lý do để ăn mừng cuồng nhiệt như vậy vì chuỗi thành công kéo dài từ giải U23 châu Á đến AFF Cup 2018. Hình ảnh CĐV Việt Nam tràn ra đường gợi cho tôi nhớ về Hàn Quốc ở World Cup năm 2002. Mọi người tận hưởng không khí tuyệt vời cùng nhau. Cảm giác vô địch sau thời gian dài chịu nhiều khó khăn thật sự rất đặc biệt" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

    Nhà cầm quân 60 tuổi thú thực đã cảm thấy lúng túng và sợ hãi khi nhận được sự yêu mến quá to lớn và đột ngột: "Tôi lo lắng rằng nếu chẳng may thành tích của đội tuyển kém đi, tình yêu ấy có thể biến mất. Nhưng tôi không được phép để trốn tránh. Đối mặt, tinh thần trách nhiệm và bình tĩnh đón nhận kết quả là nhiệm vụ của nghề HLV. Thậm chí, khi có thông tin tôi nên tính toán ra đi khi còn ở đỉnh cao vinh quang, tôi nghĩ hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam (VFF) có thời hạn đến tháng 1 -2020. Tuyển Việt Nam đã có cái kết trọn vẹn cho năm 2018, nếu tôi nghĩ đến sự nhẹ nhõm về tinh thần, ra đi là đúng đắn. Nhưng không, tôi phải giữ lời hứa. Không chỉ lời hứa với VFF, đó còn là lời hứa với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ ở lại đến khi hết hợp đồng."

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo khẳng định rằng muốn duy trì thành công thì phải luôn làm việc cần mẫn, đoàn kết và sáng tạo Ảnh: Nhật Đoàn.

    "Trong cuộc đời, tôi đã trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc nhưng năm 2018 thật sự tràn ngập phép mầu. Trước khi tới Việt Nam, tôi đã tìm hiểu và được biết 80% người tiền nhiệm bị sa thải trước thời hạn hợp đồng. Tôi cũng lo mình sẽ rơi vào hoàn cảnh tương tự, bởi tôi không phải người đặc biệt. Tôi cũng rất lo lắng, cứ nghĩ sẽ bị sa thải sau 8 tháng làm việc thì thật thảm họa" - nhà cầm quân người Hàn Quốc trải lòng.

    Phải tiếp tục học hỏi

    Trước rất nhiều lời tâng bốc sau 3 chiến tích khá tốt với bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo khẳng định ông vẫn đủ tỉnh táo để nghiêm khắc với học trò trên sân tập. "Tôi cần những người trợ lý vì không thể làm việc một mình. Tôi có kinh nghiệm ở World Cup và K-League nhưng tôi vẫn phải tiếp tục trau dồi, học hỏi. Với các học trò ở Việt Nam, tôi tiếp cận họ theo cách đơn giản và truyền cho họ những bí quyết của mình."

    Tờ DongA News cho rằng HLV Park Hang-seo vẫn trung thành với lối chơi đã làm nên thương hiệu của tuyển Việt Nam suốt 12 tháng qua. Đó là phong cách thi đấu "sói săn mồi". "Sói tấn công đối thủ theo bầy đàn, khi con mồi khỏe mạnh, sói không giết ngay mà luôn tìm cách cắn xé, khiến con mồi đuối sức dần theo thời gian trước khi kết liễu. Lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park áp dụng đúng cách thức đó. Chỉ có một đối thủ nhận ra để quyết tâm phá được lối chơi của HLV Park Hang-seo trong suốt 1 năm qua, đó là đội tuyển Hàn Quốc ở ASIAD 2018" - báo DongA News bình luận. 

    Anh Dũng | 08:06 04/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...