MỚI NHẤT :
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • HLV Nhật Bản nói gì trước cơ hội được ghi danh vào lịch sử

    22:33 Thứ năm 31/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Trong buổi họp báo trước ngày diễn ra trận chung kết Asian Cup 2019, HLV Hajime Moriyasu khẳng định quyết tâm cùng đội tuyển Nhật Bản đánh bại Qatar để lần thứ năm đưa các Samurai Blue lên đỉnh châu Á.

    Hajime Moriyasu từng là thành viên của đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup lần đầu tiên năm 1992 sau khi đánh bại Saudi Arabia ở trận chung kết bằng bàn thắng duy nhất của Takuya Takagi. Kể từ đó người Nhật có thêm ba lần đăng quang ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục vào các năm 2000, 2004 và 2011. Các Samurai Blue đã vượt qua chính Saudi Arabia để trở thành đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu này.

     - Bóng Đá

     HLV Hajime Moriyasu trong phòng họp báo. Ảnh: AFC.

    Riêng Hajime Moriyasu ông đang có cơ hội đi vào lịch sử khi trở thành nhà vô địch Asian Cup dưới cả hai vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện viên nếu giúp Nhật Bản đánh bại Qatar ở trận chung kết diễn ra vào lúc 21h00 đêm mai 01/02 trên sân vận động Zayed, thành phố Abu Dhabi, UAE. Tuy nhiên khi nhắc đến dấu mốc lịch sử này, nhà cầm quân 50 tuổi tỏ ra khá hờ hững, thay vào đó ông hy vọng các học trò của mình duy trì được sự tập trung để có thể giành chiến thắng qua đó đem đến niềm vui cho người hâm mộ quê nhà.

    "Ngày mai, giống như bao đội tuyển khác, chúng tôi muốn giành chiến thắng để đem chiếc Cup này về nhà. Tuy nhiên tôi không quá quan tâm đến ý nghĩa của nó đối với bản thân tôi. Tôi chỉ cố gắng để có thể ăn mừng danh hiệu này với cả đội tuyển và người hâm mộ. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn toàn đội có sự tập luyện và chuẩn bị tốt nhất."

    Dù được đánh giá cao hơn nhưng, HLV đội tuyển Nhật Bản tỏ ra khá thận trọng: "Tôi có thể nói rằng đây là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi đã thi đấu sáu trận và bây giờ phải đối mặt với một đội bóng mạnh khác. Vì vậy các cầu thủ của chúng tôi chỉ có thể cố gắng quyết tâm để có thành tích tốt nhất trên sân vào ngày mai."

    Qatar đã tiến đến trận đấu cuối cùng tại Asian Cup bằng một thành tích đáng nể, sáu trận toàn thắng với 16 lần chọc thủng lưới đối thủ trong khi không để thua bàn nào. Dù vậy, HLV Moriyasu vẫn cho rằng Samurai Blue hoàn toàn đủ sức làm điều mà chưa đội bóng nào khác ở giải đấu này làm được trước Qatar.

    "Chúng tôi biết rằng họ là đội bóng rất mạnh. Họ đã ghi 16 bàn và không để lọt lưới lần nào suốt từ đầu hành trình nhưng dù đối thủ có là ai chúng tôi cũng sẽ vẫn làm như vậy." Nhà cầm quân 50 tuổi nói tiếp: "Chúng tôi sẽ phân tích họ và giúp cầu thủ của mình có màn trình diễn tốt nhất trên sân."

     - Bóng Đá

     Trận thắng Iran là lần đầu tiên Nhật Bản vượt qua đối thủ với cách biệt nhiều hơn một bàn ở VCK Asian Cup 2019. Ảnh: AFC.

    Chia sẻ về việc đội tuyển Nhật Bản có khởi đầu chậm chạp ở giải đấu năm nay, HLV Moriyasu cho rằng các cầu thủ của mình có sự thích ứng và tiến bộ với các chiến thuật khác nhau cho từng đối thủ.

    "Các cầu thủ đã học được rất nhiều sau mỗi trận đấu đã qua."

    "Chúng tôi đã trải qua sáu trận đấu với những đối thủ khác nhau. Đôi khi chúng tôi kiểm soát bóng nhiều, lúc lại ít, khi thì chơi phòng ngự, lúc lại chuyển sang tấn công. Ở một số thời điểm, chúng tôi phải lùi xuống phòng ngự nhiều hơn trước áp lực từ đối thủ nhưng các cầu thủ vẫn giữ được sự tập trung và kiên trì."

    "Tôi nghĩ rằng chính điều đó đã giúp các cầu thủ tiến bộ dần qua từng trận đấu. Bất kể ngày mai trận đấu sẽ diễn ra như thế nào, tôi vẫn muốn các cầu thủ giữ được sự tập trung và tiếp tục lối chơi của mình."

    Nam Thành | 21:50 31/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...