MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • HLV Minh Phương nói gì khi Long An xuống hạng?

    10:07 Chủ nhật 05/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn “Chúng tôi chấp nhận thực tại xuống hạng nhưng đây là thử thách với tôi và tập thể đội bóng, Long An sẽ làm lại từ đầu và mong muốn sớm quay trở lại V-League,” HLV Nguyễn Minh Phương chia sẻ sau khi Long An xuống hạng.

    V-League 2017 còn hai vòng đấu nữa chính thức khép lại, tuy nhiên với thất bại 2-3 trước SLNA ngay trên sân Vinh, Long An đã chính thức xuống hạng nhất mùa giải 2018 khi kém đội bóng phía trên XSKT Cần Thơ tới 9 điểm (10/19 điểm).

    Thực tế, cửa trụ hạng của Long An ở mùa giải này không phải là không còn, bởi đối thủ thật sự của họ là Cần Thơ cũng không quá mạnh. Hơn nữa, Long An đang có lợi thế khi họ giành chiến thắng 2-1 ở trận đấu lượt đi, V-League 2017 tính thành tích đối đầu trước sau đó mới tính hiệu số bàn thắng. Thế nhưng thực tế mọi thứ đã sụp đổ với Long An sau 90 phút trên sân Vinh, mọi nỗ lực cố gắng của đội bóng đã bất thành.

    HLV Minh Phương nói gì khi Long An xuống hạng? - Bóng Đá

    Long An đã chính thức chia tay V-League 2017 khi thất bại 2-3 trước SLNA. Ảnh: Đình Viên. 

    Sau trận đấu HLV Nguyễn Minh Phương nói: Với lực lượng khá mỏng và yếu, cùng lối chơi không được cải thiện, việc Long An không thể trụ lại ở V-League cũng là điều đương nhiên. Chúng tôi chấp nhận với thực tại bây giờ khi Long An đã chính thức xuống hạng.”

    Chấp nhận thực tại xuống hạng, HLV Minh Phương vẫn mong toàn sẽ nắm chặt tay nhau thi đấu thật tốt hai vòng cuối. Và, sẽ bắt đầu làm lại từ đầu để mong trở lại V-League sớm nhất có thể: “Tôi nghĩ đây không phải là thất bại. Đây có lẽ là thử thách đối với tôi và tập thể đội bóng. Chúng tôi chắc chắn phải làm lại từ đầu, đánh giá tình hình của đội để đưa ra các quyết định hợp lý. Tôi mong Long An có thể quay lại V-League sớm nhất.

    HLV Minh Phương nói gì khi Long An xuống hạng? - Bóng Đá

    HLV Minh Phương hy vọng Long An sẽ mạnh mẽ hơn để trở lại V-League sớm nhất. Ảnh: Đình Viên. 

    Chắc chắn rồi là huấn luyện viên, việc đội bóng của mình rớt hạng không phải là điều gì đó quá to lớn. Không chỉ riêng tôi, các HLV có tiếng như Trần Bình Sự, Lê Thụy Hải cũng từng bị rớt hạng cùng đội mà mình dẫn dắt đấy thôi. Bóng đá thì việc thắng thua là điều hết sức bình thường. Tôi còn là HLV trẻ tại V-League, tôi chỉ mong sao đóng góp được gì cho bóng đá Long An, bóng đá nước nhà như những gì tôi đã đạt được khi còn thi đấu."

    Hai vòng đấu cuối V-League 2017, Long An sẽ có chuyến làm khách trên sân Gò Đậu của Becamex Bình Dương vòng 25 và trận đấu cuối tiếp đón XSKT Cần Thơ trên sân nhà ở vòng 26. 

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 09:50 05/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...