MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Herrera nói gì về "cơn ác mộng" của Man Utd tại Champions League?

    20:19 Thứ ba 26/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Lionel Messi chính là "cơn ác mộng" thực sự của Manchester United tại chung kết Champions League 2009 và 2011. Mới đây, tiền vệ Ander Herrera đã có những phát biểu về ngôi sao 31 tuổi.

    Việc so sánh tài năng giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là vấn đề khiến dư luận tranh cãi suốt gần một thập kỷ qua. Hai ngôi sao này từ lâu đã trở thành huyền thoại của làng túc cầu thế giới. Họ cùng nhau xô đổ những kỷ lục do các bậc tiền bối tạo ra và đi vào lòng người hâm mộ bằng những tình huống xử lý đẳng cấp, có một không hai.

    Mới đây, tiền vệ thuộc biên chế Manchester United, Ander Herrera đã phát biểu ý kiến của anh cho vấn đề “Messi và Ronaldo ai là người xuất sắc hơn?”. Cầu thủ người Tây Ban Nha từng đối mặt với cựu ngôi sao Real Madrid tại vòng bảng Champions League mùa này. Và sắp tới đây, anh sẽ có dịp chạm trán Messi trong trận tứ kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

    herrera nói gì về Messi và Ronaldo - Bóng Đá

     Herrera đã có những phát biểu về Lionel Messi.

    Phát biểu với El periodico, Herrera cho rằng tiền đạo 31 tuổi chính là ngôi sao số một trong lịch sử bóng đá. Anh nói:

    Barcelona đang có cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử (Lionel Messi). Đối với tôi, đây là cầu thủ quyết đoán nhất tôi từng gặp, tôi đã chơi và đối mặt với những ngôi sao tốt nhất nhưng thú thật là không có ai như anh ấy.

    Các phóng viên cũng đề cập đến tương lai của tiền vệ 29 tuổi khi anh chỉ còn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford đến cuối mùa giải. Herrera phát biểu:

    Tôi chỉ còn ba tháng hợp đồng. Tôi biết sẽ có điều gì đó xuất hiện, nhưng tôi không quan tâm, tôi sẽ tập trung vào việc chơi bóng cho đến hết mùa giải.

    Phần còn lại tôi sẽ để cho người đại diện lo liệu, về cả khả năng gia hạn với United hay đầu quân cho câu lạc bộ khác.

    Trường Sơn | 19:37 26/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...