MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Hậu vệ gốc Việt giải thích lý do chọn khoác áo tuyển Thái Lan

    15:13 Thứ tư 23/01/2019 | 8

    Sau khi nhận những lời công kích từ cổ động viên, hậu vệ Tristan Do thông qua trang cá nhân giải thích lý do vì sao chọn khoác áo Thái Lan thay vì đội tuyển Việt Nam.

    Tristan Do nhắn nhủ trên trang cá nhân: “Tôi muốn đính chính một điều với mọi người. Tôi tự hào khi có ông nội là người Việt Nam và sinh sống thường xuyên tại Thái Lan. Tôi cũng tự hào khi bố tôi sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, còn mẹ tôi là người Pháp. Tôi sinh ra trong gia đình đa chủng tộc, nên điều đó giúp tôi có sự đa dạng như hôm nay.”

    Hậu vệ gốc Việt giải thích lý do chọn khoác áo tuyển Thái Lan - Bóng Đá

     Tristan Do chia sẻ trên trang cá nhân.

    Anh viết tiếp: Tôi muốn gắn bó cùng Thái Lan, bởi đây là nơi bố mình sinh ra, lớn lên. Ông ấy chỉ nói được tiếng Thái Lan. Về sau, bố tôi chuyển sang Pháp và chưa từng đặt chân đến Việt Nam khi trưởng thành. Tôi đăng thông báo này nhằm phản bác một số cá nhân tung tin thất thiệt để tạo ra sự thù hằn. Rất may là số lượng không nhiều.”

    Tristan Do kết luận: “Tôi mừng cho thành tích của đội tuyển Việt Nam và cả nền bóng đá Đông Nam Á. Việc các đội bóng Đông Nam Á phát triển mạnh là điều đáng để chúng ta tự hào. Bạn hãy suy nghĩ rộng hơn vì đây là năm 2019 rồi.”

    Hậu vệ 25 tuổi chọn khoác áo đội tuyển Thái Lan kể từ năm 2015. Đến nay, Tristan Do ra sân 28 trận cho “Voi chiến”. Anh là sự lựa chọn không thể thay thế từ triều đại của huấn luyện viên Kiatisak cho đến Milovan Rajevac ở vị trí hậu vệ phải. Tại Asian Cup 2019, Tristan Do chỉ vắng mặt ở trận ra quân vì chấn thương.

    Hậu vệ gốc Việt giải thích lý do chọn khoác áo tuyển Thái Lan - Bóng Đá

     Tristan Do là sự lựa chọn số 1 của tuyển Thái Lan ở vị trí hậu vệ phải.

    Hậu vệ 25 tuổi thể hiện phong độ tốt để góp công vào thành tích vượt qua vòng bảng của đội tuyển Thái Lan. Dẫu vậy khi đối mặt tuyển Trung Quốc tại vòng 1/8, Tristan Do và các đồng đội chấp nhận dừng bước với tỷ số 1-2. Hướng đến vòng tứ kết, bóng đá Đông Nam Á chỉ còn 1 đại diện là tuyển Việt Nam.

    Trong màu áo câu lạc bộ, Tristan Do sẽ khoác áo Bangkok United kể từ giải Thái League 2019. Trước đó, Tristan Do thi đấu ba mùa giải tại Muangthong United. Anh ra sân 88 trận cho "Gã nhà giàu" Thái Lan và ghi 9 bàn.

    Viết Tuệ | 14:40 23/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...