MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker Soi kèo trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Góc Trần Minh Chiến: Chưa biết đi mà đòi chạy

    20:00 Thứ năm 11/06/2015

    Chia sẻ độc quyền với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Trần Minh Chiến thẳng thắn cho biết quan điểm của mình về trận thua vừa qua của U23 Việt Nam.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ độc quyền với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ quốc gia, HLV Trần Minh Chiến thẳng thắn cho biết quan điểm của mình về việc có ý kiến cho rằng HLV Miura cố tình giấu bài, tung chiêu trong trận thua U23 Thái Lan vừa rồi. Ông muốn qua đó khiến đối thủ này ôm hận nếu hai đội gặp lại nhau trong trận chung kết,… rằng đây là suy nghĩ thiển cận, theo kiểu “đếm cua trong lỗ”, “chưa biết đi mà đòi chạy”…

    U23  Việt Nam thua toàn diện. Ảnh: Quang Thắng.
    U23 Việt Nam thua toàn diện. Ảnh: Quang Thắng.

    * Lại thất bại trước Thái Lan – dù chỉ là trận đấu không còn nhiều ý nghĩa, phải chăng chúng ta luôn gặp cái dớp cóng chân trước đội bạn?

    – Tôi không nghĩ thất bại trước U23 Thái Lan vừa rồi của U23 Việt Nam là do cái dớp mà bóng đá ta đối đầu với bóng đá Thái từ trước tới giờ. Đây là thất bại hoàn toàn về mặt chuyên môn, với những gì mà cầu thủ hai bên đã thể hiện trên sân.

    Ngay từ cách tiếp cận trận đấu, khi U23 Việt Nam chơi với sơ đồ 3 trung vệ và 2 tiền vệ phòng ngự án ngữ ở khu vực giữa sân, đặc biệt là những cầu thủ được sử dụng rồi ấn họ chơi ở những vị trí trái sở trường. Điều này đã khiến đội bóng của HLV Miura lép vế đối phương ngay từ khi nhập cuộc.

    Và thực tế thì ai cũng thấy, sự lóng ngóng của những Ngọc Thịnh, Đức Huy, Tiến Dũng, Mạnh Hùng khi bị đặt vào những vị trí không quen, dẫn đến mắc lỗi liên tục và bị đối phương khai thác dễ dàng.

    * Có người nói lối chơi của U23 Việt Nam hôm qua rất thiếu sáng tạo, do đó phải nhận trận thua đậm, ông có nghĩ như vậy không?

    – Phải thừa nhận một điều như thế này, ngoài trường hợp của Công Phượng ra thì tôi chưa thấy cầu thủ nào ở U23 Việt Nam có thể tạo nên sự đột biến trong cách chơi cả. Cần nhắc lại, ở đây tôi chỉ đề cập đến yếu tố đột biến, chứ không nói Công Phượng có khả năng chơi sáng tạo vì cả đội U23 Việt Nam chưa thể đáp ứng được tiêu chí này. Bởi thế, không quá bất ngờ khi chúng ta hoàn toàn “tắc tị” trước U23 Thái Lan vừa rồi.

    Mình dùng nhiều cầu thủ dự bị cho trận đấu này nhưng U23 Thái Lan cũng sử dụng hầu hết con người ở đội hình B, vậy mà chênh lệch vẫn được tạo ra. Cái này tôi cho rằng chủ yếu do đẳng cấp, trình độ cầu thủ hai bên và đặc biệt là cách vận hành chiến thuật, sử dụng con người của HLV quyết định.

    * Nhưng ngược lại có ý kiến ủng hộ HLV Toshiya Miura không muốn tung chiêu quá sớm trong trận này vì có thể chúng ta sẽ gặp lại U23 Thái Lan trong trận chung kết, ông đánh giá như thế nào về quan điểm này?

    – Suy nghĩ kiểu này giống như “đếm cua trong lỗ”, “chưa biết đi mà đòi tập chạy” và tôi nghĩ một HLV đến từ nền bóng đá phát triển, tiên tiến như Nhật Bản sẽ không suy nghĩ thiển cận như thế này đâu. Có chăng, tôi nghĩ ông Miura gặp một chút sai số khi bố trí con người và áp dụng chiến thuật trong trận đấu vừa rồi. Nó khiến cho U23 Việt Nam hoàn toàn lép vế trước đối thủ, chứ giấu bài hay không muốn tung chiêu quá sớm gì ở đây cả. Nên nhớ rằng, chúng ta đã thi đấu xong trận bán kết và đã góp mặt trong trận chung kết đâu mà toan với tính?

    * Theo ông, đâu là điểm yếu chết người khiến U23 Việt Nam thất bại trước U23 Thái Lan, và làm sao để khắc phục?

    – Có nhiều nguyên dẫn đến thất bại trước U.23 Thái Lan và những nguyên nhân mà tôi đề cập ở trên là rõ ràng nhất. Song, điểm yếu chết người nhất, tôi cho rằng chúng ta cần biết mình đang ở đâu, có gì trong tay. Để khắc phục được chuyện này, tôi nghĩ là không hề đơn giản chút nào, nếu các cầu thủ không tự ý thức và BHL có không định hướng đúng đắn. Thế nên, chúng ta đừng mong giải quyết được chuyện này một sớm một chiều.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    MinhChien-150x150Sinh năm 1974, năm 20 tuổi Trần Minh Chiến đã có chức vô địch quốc gia đầu tiên cùng CA TPHCM đồng thời đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Năm 1995, anh được triệu tập vào ĐTQG tham dự SEA Games 18 và để lại ấn tượng khó phai mờ bằng bàn thắng tuyệt đẹp tung lưới Myanmar giúp Việt Nam vào chung kết. Thế nhưng chấn thương đã buộc Trần Minh Chiến giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 22. Hiện tại anh đang làm công tác huấn luyện tại lò đào tạo PVF.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Trần Minh Chiến sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...