MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Barcelona tự thua hơn là Real thắng

    16:14 Thứ hai 04/04/2016

    Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, chiến thắng vừa rồi của Real đến từ việc Barca tự thua

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV ĐTVN, hiện dang dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, chiến thắng vừa rồi của Real trước Barcelona đến từ việc đội bóng chủ sân Nou Camp tự thua hơn là sự xuất sắc của Kền kền trắng. 

    Real hạ Barca ở El Clasico. Ảnh: Internet.
    Real hạ Barca ở El Clasico. Ảnh: Internet.

    * Như vậy là trận El Clasico giữa Barca và Real đã kết thúc với thắng lợi thuộc về Real Madrid. Ông nhận xét thế nào về kết quả có thể coi là khá bất ngờ này?

    – Những ai không tận mắt chứng kiến trận đấu này thì đúng là một kết quả bất ngờ. Song, với những gì diễn ra ở Nou Camp vừa rồi, tôi cho rằng chiến thắng này của Real Madrid như là lẽ đương nhiên.

    Về lối chơi, Barca vẫn vậy. Họ vẫn khiến cho đối thủ phải theo mình, với lối chơi ban bật, di chuyển khoảng trống ở đẳng cấp thượng hạng. Tuy nhiên, nhìn trong từng bước chạy, các pha tranh chấp và đặc biệt là ở cách xử lý tình huống cuối, có vẻ các học trò của HLV Luis Enrique không thật sự quyết tâm.

    Tóm lại, tôi cho rằng 90 phút vừa rồi ở Nou Camp, Barcelona tự thua hơn là Real Madrid giành chiến thắng.

    * HLV Zidane đang nhận được sự khen ngợi từ nhiều phía, theo ông, HLV người Pháp đã có những điều chỉnh hợp lý nào để giúp Real chiến thắng?

    – Như đã nói, chiến thắng vừa rồi của Real có một phần nguyên nhân đến từ sự chưa “hết mình” của đối thủ Barcelona. Nhưng nói như thế không có nghĩa HLV Zidane không để lại dấu ấn gì ở Nou Camp cuối tuần qua.

    Bên cạnh sử dụng đấu pháp phòng ngự chủ động và rình rập cơ hội phản công, việc ông thầy người Pháp đặt niềm tin vào Casemiro đã đem lại hiệu quả cao. Cầu thủ trẻ người Brazil trong lần hiếm hoi ra sân đã thi đấu xuất sắc, không chỉ đảm nhận tốt khả năng đánh chặn phòng ngự tốt, Casemiro còn thành công khi ngăn chặn sức sáng tạo của hàng tiền vệ đối phương, góp phần to lớn vào chiến thắng của Real.

    * Cùng với chiến thắng của Real là thắng lợi giòn giã của Atletico Madrid, phải chăng cuộc đua La Liga đã sống lại?

    – Tôi không nghĩ như thế! Với tôi, chiến thắng của Real chỉ khiến cho chặng đường còn lại của La Liga thêm chút ít hấp dẫn thôi, chứ khó mà cạnh tranh nổi với Barcelona. Thực tế cho thấy, trận đấu ở Nou Camp vừa rồi Barcelona vẫn còn đấy phong độ cao chót vót. Đó là chưa kể những đối thủ mà thầy trò HLV Luis Enrique chạm trán thời gian tới toàn những đội bóng nhẹ ký chứ không như Real và Atletico.

    *Ở Premier League, với chiến thắng của Leicester City, khoảng cách của họ với Tottenham và Arsenal đã lần lượt là 7 và 11 điểm. Đây cũng đã là chiến thắng 1-0 thứ 4 liên tiếp của họ tại Premier League. Ông nhận xét gì về điều này?

    Leicester City 1-0 Southampton (Vòng 32 Ngoại hạng Anh)
    HLV Ranieri sắp đưa Leicester lên ngôi. Ảnh: Internet.

    – Chiến thắng của Leicester City trước Southampton một lần nữa khẳng định họ xứng đáng đứng trên bục cao nhất vào cuối mùa. Sự ổn định, tập trung và chặt chẽ đến từng milimet, thầy trò HLV Ranieri cho thấy họ là một tập thể không thể bị xuyên thủng. Không những thế, thần may mắn lại luôn bên cạnh, thế nên, tôi nghĩ không có bất cứ lý do gì để ngăn cản họ giành chức vô địch Premier League mùa này.

    * Ở Serie A, với thất bại của Napoli và chiến thắng của Juventus, phải chăng cuộc đua Serie A đã chấm dứt?

    –  Khoảng cách hiện tại giữa Juventus với Napoli là 6 điểm, với Roma là 10 điểm, trong khi giải còn đến 6 vòng. Thế nên, lý thuyết thì cơ hội vẫn còn với Napoli và Roma, song thực tế cho thấy chức vô địch khó thoát khỏi tay Juve. Ngoài sự ổn định, việc Napoli và Roma có phong độ chập chờn nên khó có sự bất ngờ.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    phanthanhhungSinh năm 1960 tại Đà Nẵng, khi còn là cầu thủ, HLV Phan Thanh Hùng có thể chơi tiền vệ hoặc tiền đạo, thậm chí đảm nhiệm luôn vị trí hậu vệ. Trong màu áo Quảng Nam Đà Nẵng, ông giành chức vô địch quốc gia năm 1992, một lần về nhì và lọt vào tới bán kết cúp C2 châu Á năm 1992. Đây là kết quả tốt nhất của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi châu lục. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Phan Thanh Hùng giành chức vô địch AFF Cup 2008 và HCB SEA Games 2009 trong vai trò trợ lý. Năm 2012, ông dẫn dắt ĐTVN dự AFF Cup nhưng thi đấu không thành công. Trên cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội T&T, ông có một chức vô địch V-League, một Siêu Cúp năm 2010 và hai lần về nhì V-League năm 2011 và 2012.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Phan Thanh Hùng sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Phương Thư - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...