MỚI NHẤT :
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • Góc cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng: Cú đấm từ tuyến 2 của tuyển Đức

    08:24 Thứ hai 13/06/2016 | 10

    BongDa.com.vn Tất cả đều đánh giá cao chiến thắng của Đức trước Ukraine. Nhưng cái cách mà đoàn quân của Joachim Loew kết liễu đối phương lại không giúp người ta nhận ra lối chơi mà ông đang xây dựng.

    Sau khi theo dõi trận đấu, cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng đã có nhận định: "Đức đã giành chiến thắng 2-0 trước Ukraina một cách thuyết phục. Nhưng dõi theo diễn biến của trận đấu thì hiệp 1 thật sự là may mắn đã đứng về phía họ. Đến hiệp 2, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm trong việc kiểm soát bóng cũng như điều tiết trận đấu, thì Đức đã làm chủ hoàn toàn cuộc chơi."

    2 cái tên đã được ghi lên bảng tỉ số trong trận này là Mustafi và Bastian Schweinsteiger. Trung vệ đang thi đấu cho Valencia có pha khai màn bằng tình huống bật cao đánh đầu rất tốt, sau đường chuyền vào như đặt của Toni Kroos từ chấm đá phạt. Và cho đến những phút bù giờ cuối cùng, tỉ số mới được thay đổi nhờ vào cú dứt điểm cận thành của tiền vệ đang chơi cho Manchester United.

    "Không nói quá nhiều về 2 bàn thắng, mọi người có thể dành lời khen cho bàn thứ 2 từ một pha phản công từ một đường chuyền như đặt của Oezil dành cho Schweinsteiger. Nhưng đó là khi cả đội hình Ukraina đã dâng lên hết phần sân đối phương để tìm kiếm bàn gỡ hòa," Lưu Ngọc Hùng cho biết. Theo anh, việc đánh giá lối chơi của tuyển Đức phải được nhìn vào một khía cạnh khác, chứ không phải chỉ là 2 bàn thắng.

    Loew đang xây dựng tuyển Đức dựa trên hàng tiền vệ. Ảnh: Internet.

    Loew đang xây dựng tuyển Đức dựa trên hàng tiền vệ. Ảnh: Internet.

    "Quay trở lại trận đấu khi Ukraina giữ cự li đội hình rất tốt với sự hỗ trợ hoàn hảo của hàng tiền vệ. Trong khi Đức lại ra sân mà không có 1 trung phong đúng nghĩa. Thay vào đó là một Goetze với vóc dáng nhỏ bé nhưng tầm hoạt động rộng. Những pha phối hợp ngắn, nhỏ nơi trung lộ cũng như tạt cánh đánh đầu đều bị chia cắt hoặc không được sử dụng. Do đó, hầu hết tất cả các tình huống tấn công hay dứt điểm đều không xảy ra trong vòng 16m50, mà đến từ những cú sút xa. Và đặc biệt, là những cú lên bóng sau đó trả ngược về cho tuyến hai gồm có những Mueller, Kroos, Khedira,... dứt điểm," anh nhận xét.

    "Cũng cần phải nói rằng độ sát thương từ những pha kết thúc ngoài vòng cấm là khá cao. Các tiền vệ khi có khoảng trống thường tranh thủ để tung ra pha dứt điểm. Trong bối cảnh thiếu 1 trung phong cắm dạng Oliver Bierhoff hay Miroslav Klose, thì sút xa sẽ là một giải pháp đáng lưu ý," cựu cầu thủ này kết luận.

    aaa

    Khi còn thi đấu, trung vệ Lưu Ngọc Hùng khoác áo các CLB mạnh của V-League: Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Ninh Bình, Bình Dương, Kiên Giang. Tại các CLB này anh đều mang băng đội trưởng. Hiện tại Lưu Ngọc Hùng đã chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Bên cạnh đó, Lưu Ngọc Hùng còn là 1 Bình luận viên bóng đá, 1 cây bút phân tích mang tính chuyên sâu của BongDa.com.vn.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 08:50 13/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...