MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đối thủ của U22 Việt Nam: ‘HLV Park biết mọi thứ về Nhật Bản’

    17:08 Thứ năm 24/01/2019 | 2

    HLV Kim Do-hoon, thuyền trưởng CLB Ulsan cho rằng thầy Park đã nghiên cứu rất kỹ về đối thủ trước trận tứ kết gặp Nhật Bản của tuyển Việt Nam.

    Đội tuyển U22 Việt Nam đang tham gia đợt tập huấn để chuẩn bị có trận giao hữu chất lượng với đội bóng đứng thứ 3 tại K.League mùa giải vừa qua. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo đã xuất sắc đánh bại Jordan ở loạt sút luân lưu để lọt vào tứ kết Asian Cup 2019.

    Đội tuyển Nhật Bản được đánh giá là đối thủ khó khăn nhất của thầy trò HLV Park tính từ đầu giải. "Những chiến binh Samurai" là đội bóng thành công nhất trong lịch sử Asian Cup với 4 lần vô địch, đồng thời là đại diện châu Á duy nhất lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2018 vừa qua.

     - Bóng Đá

     HLV Kim Do-hoon cùng các học trò đang trong chuyến du đấu tại Việt Nam.

    Chia sẻ với Zing.vn, HLV Kim Do-hoon, người từng đối đầu với đội tuyển U23 Việt Nam lứa Công Phượng, Quang Hải cho biết: "Tôi ủng hộ đội tuyển Việt Nam ở trận này. Tôi không có lời khuyên nào dành cho HLV Park Hang-seo, bởi chắc chắn ông ấy đã biết mọi thứ về Nhật Bản. Như vậy là quá đủ. Tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị của mình".

    Đánh giá về thực lực của các cầu thủ Việt Nam sau 2 trận giao hữu với SLNA, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật rất tốt. Họ sẽ là những đối thủ chất lượng để chúng tôi cọ xát trong đợt giao hữu này".

    Ngoài ra, HLV Kim Do-hoon đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Quang Hải tại Asian Cup 2019. Chỉ đóng góp một bàn thắng, song pha lập công của tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội lại là siêu phẩm sút phạt vào lưới Yemen, góp phần giúp đội tuyển Việt Nam "lách qua khe cửa hẹp" để lọt vào vòng 1/8.

    "Quang Hải là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng. Cậu ấy sở hữu kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm bằng chân trái tốt. Xuân Trường cũng là một trong những cầu thủ đẳng cấp trong đội hình của HLV Park Hang-seo", ông cho biết.

    Thuyền trưởng của CLB Ulsan nói thêm: "Tuy nhiên, không chỉ riêng cá nhân, toàn đội cũng đang thể hiện sức mạnh và phong độ tuyệt vời. Đội tuyển Việt Nam sẽ làm tất cả để thắng trận đấu với Nhật Bản. Họ sẽ đoàn kết cùng nhau để thể hiện tinh thần chiến đấu".

    Trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào 20h hôm nay 24/1 trên sân vận động Al Maktoum. Quang Hải cùng các đồng đội sẽ phải nỗ lực hết sức nếu muốn tạo nên bất ngờ trước "gã khổng lồ" châu Á.

    Thế Anh | 16:25 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...