MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Điều bầu Đức cần lo ngại

    20:49 Thứ tư 01/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Những phát biểu mới đây của bầu Đức đem lại hy vọng cho người hâm mộ về tương lai lứa trẻ HAGL. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến những chuyện tuy không dễ, nhưng cũng không phải là không thể xảy ra.

    “Vô địch V-League không phải là chuyện quá khó. Ở Việt Nam, muốn làm chuyện đó nhất thiết phải có ngoại binh ngon, thêm cầu thủ nhập tịch chất lượng nữa là được,... Hy vọng chuyên gia Hàn Quốc sẽ tạo ra nền tảng vững chắc cho HAGL rồi đến năm 2019 mới đầu tư mạnh mẽ. Đến lúc đó mới nói chuyện vô địch được.” Đó là những gì mà mới đây bầu Đức đã chia sẻ trên truyền thông. Nhìn chung đây là điều hết sức đáng vui mừng, bởi sự dịch chuyển từ “cứ đá đẹp đi, xuống hạng cũng được”, đến “tạo nền tảng cho cầu thủ cộng với tăng cường ngoại binh chất lượng tốt để cạnh tranh vô địch” không phải là điều dễ dàng. HAGL đã phải mất ba năm ngụp lặn ở nhóm cuối bảng xếp hạng, bầu Đức mới có thể thay đổi như thế. Tuy nhiên, những gì bầu Đức vạch ra mới chỉ là lộ trình, nó có đi đến thành công, với mục tiêu vô địch V-League 2019 hay không thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

     - Bóng Đá

     Nhiều cầu thủ HAGL đang là những cái tên không thể thiếu ở đội tuyển Quốc gia. Ảnh: Duy Anh.

    Nhiều người nghi ngờ khả năng mua sắm của HAGL, vì nhiều năm nay họ không mua được ngoại binh nào có chất lượng hàng đầu V-League, nên không có gì chắc chắn là những mùa tới họ sẽ có hàng “tuyển”. Nhưng đó cũng chỉ là một mối lo ngại “cỡ vừa”, còn một điều khác lớn hơn dù ít người cho rằng nó sẽ xảy ra.

    Mấy năm nay, lứa trẻ HAGL ngày càng trưởng thành, nhiều người trong số họ đủ sức chơi cho ĐTQG mà không phải nhờ “quan hệ” của ông bầu. Đó là điều có thể nhận ra. Đã qua rồi cái thời mà HLV Lê Thụy Hải chê lứa U19 không có ai đủ sức đá cho Becamex Bình Dương, giờ đây hơn nửa đội hình HAGL là những cầu thủ được nhìn nhận là có thực tài và sẽ phù hợp cho rất nhiều đội bóng ở V-League.

    Dĩ nhiên, hợp đồng của các cầu thủ thuộc lò HAGL JMG và CLB HAGL là dài hạn, và HAGL cũng sẽ không bao giờ chịu “nhả” người cho đội bóng nào ở V-League. Nhưng trong thế giới bóng đá, không có chuyện gì là không thể. Chúng ta đã được chứng kiến một ví dụ gần đây nhất, chính là thương vụ Neymar, dù Barcelona nhất quyết không bán anh, nhưng cuối cùng Neymar bây giờ vẫn cùng PSG tung hoành.

    Bất kỳ hợp đồng nào cũng có thể được hóa giải, nếu hai điều sau xảy ra, thứ nhất là có một CLB có đủ điều kiện, và thứ hai là cầu thủ đó muốn ra đi. Nói về những CLB “có điều kiện”, ở V-League không thiếu, từ thế lực cũ như Becamex Bình Dương hay Hà Nội, đến thế lực mới như FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh, hay cả những tân binh nhưng ôm mộng lớn như TP.HCM cũng chẳng thể xem thường. Những đội bóng này có tiềm lực tài chính, có khát vọng và kể cả tham vọng, thế nên chưa chắc so về điều kiện thì HAGL đã hơn được họ.

    Còn về chuyện “cầu thủ muốn ra đi” cũng không thể xem nhẹ. Cầu thủ ra đi không chỉ ở khía cạnh thu nhập, lương thưởng hay tham vọng của CLB không đủ cho họ, mà còn một vấn đề khác, rất dễ xảy ra, đó là một cầu thủ nào đó không muốn sắm vai phụ mà muốn thành vai chính, nhưng nếu ở lại CLB họ chỉ có thể trở thành cái bóng của người khác mà thôi. Thế nên họ buộc phải ra đi để thể hiện mình.

     - Bóng Đá

     Tham vọng của bầu Đức là không dễ thực hiện.

    Đây không phải là những lo ngại “suông”, còn nhớ, khi chia sẻ về những kế hoạch lớn với bóng đá TP.HCM của mình, quyền Chủ tịch CLB Lê Công Vinh đã từng không giấu diếm ý định chiêu mộ bộ đôi Văn Thanh – Văn Toàn của HAGL. Và dù biết rằng các cầu thủ trẻ ký hợp đồng đến tận năm 28 tuổi, nhưng Công Vinh cũng không quên phát biểu rằng “Hợp đồng là để đàm phán”, hàm ý của anh đã rất rõ ràng, chỉ là HAGL có kịp “phòng thủ” để giữ người hay không mà thôi.

    Tất nhiên, bầu Đức đối với lứa trẻ HAGL không chỉ là một ông bầu, ông còn như người cha thứ hai, mang bóng đá đỉnh cao đến cho các cầu thủ trẻ ấy. Không dễ dàng gì họ lại từ bỏ HAGL. Nhưng, trái bóng vốn tròn, và trong một đội bóng cũng tồn tại không ít vấn đề, không đơn giản như trên lý thuyết. Thế nên, để đạt được mục tiêu tại V-League, HAGL không chỉ cần tăng cường ngoại binh, mà những cầu thủ nội họ tự đào tạo ra, cũng cần phải được quan tâm đặc biệt.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 20:25 01/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...