MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Hàng công kém là lý do khiến HAGL 'lẹt đẹt' ở V-League

    14:42 Thứ tư 01/11/2017

    Việc thiếu các chân sút ngoại có chuyên môn tốt là lý do lớn nhất khiến hàng tấn công của đội bóng phố Núi đạt hiệu quả thấp. HAGL trở nên thất thế so với các đối thủ ở V-League.

    Sau vòng 23, HAGL hiện được 24 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và hơn đội cuối bảng Long An 14 điểm. V-League 2017 chỉ có 1 suất thăng-rớt hạng và chỉ còn 3 vòng đấu nên đội bóng của bầu Đức đã chắc chắn trụ hạng.

    Bước vào giai đoạn lượt về, cơ hội trụ hạng của HAGL đã khá cao dựa vào khoảng cách tương đối an toàn với Long An. Tuy nhiên, kết quả này vẫn không mấy làm vui lòng bầu Đức, vốn dĩ đặt niềm tin rất lớn vào lứa Công Phượng.

    Nếu nhìn vào số lượng bàn thắng ghi được của HAGL ở mùa giải năm nay, phần nào đó có thể lý giải được nguyên nhân đội bóng của ông Đức đang đứng vị trí thứ 11 hiện tại. Cụ thể, hàng tấn công của HAGL sau 23 trận chỉ ghi được 30 bàn thắng.

    Con số này chỉ nhỉnh hơn một chút so với 4 đội là TP.HCM (26 bàn), Bình Dương (26 bàn), Cần Thơ (27 bàn) và Long An (26 bàn). Ba trong số 4 đội nói trên đang đứng cuối bảng xếp hạng V-League và đội còn lại, CLB TP.HCM cũng chỉ đứng thứ 10 với 25 điểm, hơn HAGL đúng 1 điểm.

     - Bóng Đá

     Hàng công với những tuyển thủ quốc gia như Công Phượng hay Văn Toàn chưa thể giúp HAGL bay cao tại V.League.

    Trong khi hàng tấn công chỉ ghi được 30 bàn thì hàng phòng ngự HAGL để thủng lưới tới 40 lần. “Thành tích” này giúp HAGL đứng thứ 3 trong số các đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất ở V-League, sau Long An (56 bàn) và Cần Thơ (44 bàn).

    Rõ ràng, không có sự trùng hợp nào ở đây giữa thứ hạng các đội với số lượng bàn thắng/bàn thua ghi được. Nếu cần thêm một ví dụ thì CLB TP.HCM là đội xếp thứ 4 về số lượng bàn thua sau 23 vòng đấu. Đội bóng của quyền Chủ tịch CLB Lê Công Vinh thủng lưới 35 lần. Hiệu số bàn thắng/thua của Long An, Cần Thơ, HAGL và TP.HCM lần lượt là -30, -17, -10 và -9, cao nhất trong 14 đội ở V-League.

    Ở chiều ngược lại, 3 đội đầu bảng Quảng Nam, Thanh Hoá và CLB Hà Nội đều có hiệu suất ghi bàn rất cao, bên cạnh hàng phòng ngự vững chắc. Hàng tấn công CLB Hà Nội sau 23 vòng đấu đã ghi tới 45 bàn, trong khi hàng phòng ngự chỉ để thủng lưới 27 lần, hiệu số +18. Quảng Nam ghi 41 bàn, thủng lưới 29 còn Thanh Hoá ghi 40 bàn, để thủng lưới 28 lần, đều có hiệu số +12.

    Nhưng còn một sự thật khác

    Việc thiếu một chân sút ngoại có chất lượng tốt là nguyên nhân lớn khiến HAGL thất thế so với phần còn lại của V-League. Điều này đã sớm được chỉ ra ngay từ mùa giải đầu tiên lứa Công Phượng được bầu Đức “đôn” lên V-League.

    Có một thống kê khác, là trong danh sách 8 cầu thủ ghi bàn hàng đầu ở V-League tính tới nay (có số bàn thắng từ 9 bàn trở lên), chỉ duy nhất 1 người là cầu thủ nội. Trường hợp riêng này là tiền đạo Anh Đức của CLB B.Bình Dương. Anh Đức hiện ghi được 12 bàn thắng, bằng với số lần lập công của Anthony Stevens (Hải Phòng), Dos Reis R.Claudeeir (Quảng Nam) và Nsi (Cần Thơ).

    Dưới 4 tiền đạo trên, có 2 người khác cùng ghi được 10 bàn thắng là Uche và Omar. Cả hai đều thuộc biên chế CLB Thanh Hóa. Cầu thủ ghi được 9 bàn là Hoàng Vũ Samson (CLB Hà Nội).

     - Bóng Đá

     HAGL đang thiếu một tiền đạo ngoại chất lượng để san sẻ gánh nặng tấn công với những chân sút nội. Ảnh: Tùng Lê.

    Nếu chỉ nhìn ở nội binh thì ngoài Anh Đức, Lê Văn Thắng của Cần Thơ có số lần lập công đứng thứ 2 với 8 bàn. Thấp hơn một chút, Công Phượng thuộc nhóm cầu thủ ghi được 7 bàn và hậu vệ Vũ Văn Thanh ghi được 6 bàn.

    Trong hai nhóm này thì chiếm gần nửa cũng là các ngoại binh như Diao (Khánh Hòa), Patiyo (Quảng Ninh) hay Dos Santos Cruz (Sài Gòn)…còn lại là những gương mặt dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết (CLB Hà Nội), Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam).

    GĐKT Chung Hae Seong hẳn có lý do để yêu cầu bầu Đức phải có sự tăng cường đáng kể về ngoại binh, nếu muốn cụ thể hoá mục tiêu vô địch của HAGL ở mùa giải 2019. Ở một nền bóng đá chuyên nghiệp thì việc các CLB sở hữu ngoại binh là chuyện hết sức bình thường. HAGL và bầu Đức có lẽ không thể đứng ngoài xu thế này và cần có sự điều chỉnh gấp, thay vì trách móc các đội bóng khác tại sao không giống mình. 

    Minh Thư | 13:18 01/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...