MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 4/4: Xuân Trường lại bị vận xui đeo bám

    09:04 Thứ ba 04/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Xuân Trường lại bị vận xui đeo bám; Người "cứu rỗi" HAGL bị đình chỉ 2 trận;… là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 4/4.

    Xuân Trường lại dính chấn thương

    Trong một thông báo mới nhất trên Fanpage Lương Xuân Trường FC cho biết, tiền vệ ĐT Việt Nam đã bị chấn thương đầu gối nên chưa thể có màn ra mắt đội bóng của Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

    Xuân Trường chưa thể ra mắt Gangwon FC vì chấn thương gối.

    “Có lẽ năm nay khởi đầu không mấy suôn sẻ cho Xuân Trường. Trước khi về Việt Nam, Trường đã thấy có vấn đề ở đầu gối. Quá trình tập trung ở tuyển, anh cố gắng để đá phục vụ đội tuyển cho đến khi không thể cố được nữa, nên đã xin ra trong trận đấu gặp Afghanistan. Quay lại Hàn Quốc, hiện tại Trường đang khá đau và phải dưỡng thương ít nhất là 2 tuần.

    Vừa chấn thương cổ chân, giờ lại đến đầu gối. Chỉ cầu mong Trường hết chấn thương để sớm có màn ra mắt CLB mới cũng như có phong độ tốt nhất để cống hiến cho đội tuyển Việt Nam".

    Người "cứu rỗi" HAGL bị đình chỉ 2 trận

     - Bóng Đá

    Trọng tài Việt Thái bị đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận.

    Chiều 3/4, Ban trọng tài của VFF đã họp và đưa ra án phạt cho trọng tài biên Phan Việt Thái. Với sai lầm khi công nhận bàn thắng của Ngọc Quang trong tư thế việt vị, trọng tài Việt Thái đã bị VFF đình chỉ làm nhiệm vụ hai trận tại vòng 12 và 13 V-League 2017.

    Công Vinh "trảm" Dyachenko

    Với màn thể hiện nhạt nhòa sau 11 vòng đấu, TP. HCM vừa chính thức thanh lý hợp đồng sớm với tiền đạo Dyachenko. Quyết định này của chủ tịch Lê Công Vinh không có gì bất ngờ khi cựu cầu thủ Than Quảng Ninh chỉ mới có được 4 bàn thắng, dù được đồng đội tạo rất nhiều cơ hội.

    Như vậy, sau khi "trảm" Dyachenko, TP. HCM sẽ có cuộc thay máu về cầu thủ ngoại khi giai đoạn 2 trở lại.

    HLV Alfred Ridel muốn tái xuất ở V-League

    Sau khi nói lời chia tay với ĐT Indonesia sau thất bại ở AFF Cup 2016, mới đây trò chuyện cùng kênh truyền hình Áo, HLV Alfred Riedl cho biết ông đang rất muốn trở lại Việt Nam làm việc "Tôi yêu Việt Nam, đây cũng như quê hương thứ hai của tôi vậy. Nhất định một ngày gần đây, tôi và vợ sẽ trở lại đất nước này, nếu có CLB nào ở đó muốn tôi dẫn dắt, tôi sẽ cân nhắc".

    ĐT nữ Việt Nam quyết giành thành tích tốt nhất

    Đội tuyển nữ Việt Nam có 1 tháng chuẩn bị cho vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018. Mặc dù gặp một số khó khăn về điều kiện thời tiết mưa, lạnh trong thời gian tập huấn nhưng các cầu thủ đã cố gắng rất nhiều và hoàn thành tốt nhiệm vụ tập luyện. Một khó khăn nữa đó là bóng đá nữ Việt Nam có giải vô địch quốc gia với 7 đội tham dự nhưng thực chất chỉ có 4 câu lạc bộ để chúng tôi chọn lựa vận động viên cho đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ nhưng lực lượng thay thế không nhiều.

    Tại vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018, đội tuyển Việt Nam tôn trọng tất cả các đối thủ và sẽ thi đấu cố gắng từng trận với quyết tâm giành kết quả cao nhất. Mục tiêu lâu dài của bóng đá nữ Việt Nam cần phải vươn tầm châu lục, chinh phục các đấu trường quốc tế, đặc biệt là hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự World Cup.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 08:35 04/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...