MỚI NHẤT :
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 2/4: HAGL bỏ ngỏ trường hợp HLV Kiatisak; Minh Phương phân trần chuyện học trò đá ghế

    09:00 Chủ nhật 02/04/2017 | 4

    BongDa.com.vn HAGL bỏ ngỏ trường hợp HLV Kiatisak, Minh Phương phân trần chuyện học trò đá ghế;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 2/4.

    HLV Minh Phương phân trần chuyện học trò đá ghế

    Trắng tay trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn FC cũng là trận thua thứ 5 liên tiếp của Long An khi HLV Minh Phương ngồi ghế nóng. Chỉ có được 4 điểm sau 11 vòng đấu, nhưng HLV Minh Phương vẫn tự tin đội nhà trụ hạng thành công, bởi ông sẽ “thay máu” sau giai đoạn lượt về của V-League 2017. Nói về việc liệu cầu thủ Long An dính tiêu cực buông xuôi, mất tinh thần thi đấu, HLV Minh Phương cho rằng không thể biết hết được mọi chuyện, nhưng những cầu thủ không còn tinh thần cống hiến sẽ được thay thế giai đoạn 2.

     - Bóng Đá

     

    HAGL bỏ ngỏ trường hợp của HLV Kiatisak

    Dù ở thời điểm này HLV Kiatisak đã chính thức chia tay bóng đá Thái Lan, Zico Thái đã trở thành người tự do. Hiện tại cựu ngôi sao bóng đá xứ Chùa vàng đang có được rất nhiều lời mời gọi của các đội bóng đá trong khu vực. Đặc biệt trong đó có HAGL, đội bóng mà Kiatisak đã từng thi đấu rất thành công giai đoạn 2003-2004. Hiện nay ở V-League 2017, HAGL đang xa sút phong độ với chuỗi 4 trận liên tiếp chưa thắng, nhiều người cho rằng nguyên nhân chính liên quan đến chiếc nghế nóng nơi HLV Nguyễn Quốc Tuấn nắm giữ. Tuy nhiên, trao đổi với truyền thông, lãnh đạo HAGL cho rằng họ vẫn bỏ ngõ thông tin muốn ký hợp đồng với HLV Kiatisak.

    Vòng 11 V-League, ngôi đầu sẽ đổi chủ

    Vòng này cả FLC Thanh Hoá lẫn Hà Nội FC sẽ không ra sân do phải thi đấu AFC Cup, rất có thể đây là cơ hội không thể tốt hơn để Quảng Nam FC vượt lên dẫn đầu BXH nếu giành trọn 3 điểm trên sân Pleiku. Cùng có được 19 điểm như 2 đội đầu bảng, nhưng Quảng Nam tạm xếp ở vị trí thứ 3 do có hiệu số bàn thắng bại ít hơn. Vậy nên, nếu giành chiến thắng trong trận đấu với HAGL, ngôi đầu của bảng xếp hạng sẽ chính thức đổi chủ về tay Quảng Nam FC.

    U17 HAGL quyết gỡ nợ trước Mito Hollyhock

    Để chuẩn bị cho giải U19 Quốc tế 2017 tại Nha Trang vào đầu tháng 4 tới, U17 HAGL đã có những trận giao hữu quan trọng tại Hàn Quốc. Mới đây khi trở về Việt Nam, thầy Giôm và các học trò tiếp tục cọ sát với đại diện bóng đá trẻ đến từ Nhật Bản, U18 Mito Hollyhock, đội bóng Công Phượng từng khoác áo mùa giải 2016. Thất bại 1-4 ngay ở trận ra quân, vậy nên chiều nay, ở trận giao hữu thứ hai, U17 HAGL sẽ quyết tâm đòi món nợ đã vay. Sau 3 trận giao hữu với Mito Hollyhock, ngày 9/4, U17 HAGL sẽ xuất phát xuống Nha Trang tham dự giải U19 Quốc tế 2017.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 08:50 02/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...