MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/06: Hà Nội FC vô đối ở V-League

    08:45 Thứ năm 14/06/2018

    BongDa.com.vn Hà Nội không có đối thủ ở lượt đi V-League 2018; ĐKVĐ Quảng Nam FC ấn tượng với sao Brazil;... là những tin chính trong điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/06.

    Hà Nội không có đối thủ ở lượt đi

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/06: Hà Nội FC vô đối ở V-League  - Bóng Đá

    Hà Nội thật sự không có đối thủ ở giai đoạn 1 V-League 2018. Ảnh: Đình Viên. 

    Giành chiến thắng đậm 4-1 trước đội bóng đứng sau là Than Quảng Ninh ở vòng 13 V-League 2018, Hà Nội FC đang là đội bóng không có đối thủ ở giai đoạn lượt đi của mùa giải. Cụ thể, trận đấu trên sân Hàng Đẫy, Than Quảng Ninh là đội vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 8 từ pha đá phạt đền thành công của Vinicius. Trước khi hiệp một khép lại, CLB Hà Nội kịp có bàn gỡ hoà sau cú đánh gót của tiền đạo Oseni. Sang hiệp hai, đội chủ nhà liên tiếp ghi ba bàn thắng do công của Văn Quyết và Samson (cú đúp) để ấn định chiến thắng 4-1.

    ĐKVĐ Quảng Nam FC ấn tượng với sao Brazil

    Trước thềm trận đấu với HAGL, CLB Quảng Nam đã chiêu mộ tiền đạo Douglas Tardin người Brazil. Thực tế, Douglas Tardin chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V-League 2018. Sự bổ sung này là vô cùng cần thiết, bởi hiện tại hàng công của Quảng Nam đang bị khủng hoảng chấn thương. Ngoại binh Claudecir và tiền đạo Minh Tuấn đều gặp những vấn đề khác nhau, cả hai không thể ra sân thi đấu. Ngay ở trận ra mắt trên sân Pleiku, tiền đạo ngoại binh Douglas Tardin đã đóng góp chung vào thành công của đội bóng ghi 1 bàn giúp Quảng Nam ngược dòng ấn tượng 3-2 trước HAGL. Chính sự năng động của Douglas Tardin trên hàng công đã làm hài lòng ban huấn luyện đội bóng xứ Quảng.

    Công Phượng nhận cú hích từ thầy Park

    Nhằm chuẩn bị nhân sự cho ĐT U23 Việt Nam tham dự Asiad 2018 tại Indonesia sắp tới, HLV Park Hang Seo đang ngược xuôi để dự khán các trận đấu tại V.League cũng như giải hạng Nhất. Tại vòng 13 V-League 2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chọn điểm đến là trận đấu giữa HAGL và Quảng Nam trên sân Pleiku. Ngay ở trận đấu mà Công Phượng nhận danh hiệu bàn thắng đẹp nhất tháng 5, tiền đạo HAGL lại tỏa sáng với bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho HAGL, những gì đã thể hiện Công phượng làm chính HLV Park Hang-seo cảm thấy ấm lòng.

    Bầu Hiển thưởng tiền tỉ khi Hà Nội làm nên lịch sử ở V-League 

    Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 14/06: Hà Nội FC vô đối ở V-League  - Bóng Đá

    Bầu Hiển thưởng lớn cho Hà Nội FC sau giai đoạn lượt đi. 

    Mãn nhãn với trận thắng thuyết phục 4-1 của trước Than Quảng Ninh, bầu Hiển tuyên bố thưởng nóng hơn 1 tỷ đồng cho Hà Nội FC, trong đúng ngày sinh nhật 12 năm của đội bóng Thủ đô. Cụ thể, quá vui sau thành tích giành chiến thắng, bầu Hiển xuống sân “mở két” thưởng nóng cho các cầu thủ. Theo đó, ngoài mức thưởng quy định 400 triệu cho mỗi trận thắng, bầu Hiển thưởng thêm 400 triệu cho toàn đội. Đặc biệt, ông chủ của một ngân hàng lớn Việt Nam thưởng cho mỗi tuyến (phòng ngự, tiền vệ, hàng công) 100 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi cầu thủ ghi bàn thắng cũng nhận thêm 20 triệu đồng. Chưa hết, thủ môn thủ môn Văn Công dù trận này mắc sai lầm, vẫn được bầu Hiển thưởng nóng động viên 30 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thưởng của bầu Hiển lên tới 1 tỷ 210 triệu đồng.

    Đình Viên | 08:00 14/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...