MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/07: TP.HCM được thưởng 1 tỷ, Công Phượng kiểm tra y tế

    07:19 Thứ bảy 13/07/2019

    BongDa.com.vn Công Phượng hôm nay kiểm tra y tế tại Bỉ; Đánh bại Bình Dương TP.HCM được thưởng 1 tỷ đồng; Sau Công Phượng bầu Đức lên kế hoạch đưa cầu thủ HAGL sang châu Âu,... sẽ là những điểm nhấn trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/7.

    Công Phượng hôm nay kiểm tra y tế tại Bỉ

     - Bóng Đá

    Công Phượng đã đến Bỉ và kiểm tra sức khỏe trong ngày hôm nay. 

    Trang facebook của CLB Sint-Truidense đã đăng tải bức hình tiền đạo Nguyễn Công Phượng tại sân bay Bruxelles (thủ đô của Bỉ). Như vậy sau hơn 12 tiếng di chuyển trên máy bay, cầu thủ Việt Nam đã có mặt ở châu Âu an toàn. Được biết Công Phượng sẽ phải di chuyển bằng ô tô từ Bruxelles đến địa điểm đóng quân hiện tại của Sint-Truidense là sân Mijnstadion Beringen khoảng 100 cây số. Anh sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại bệnh viện gần đó vào ngày hôm nay, thay vì ngày 15/7 như trước đó.

    Thái Sơn Nam bổ sung ngoại binh chất lượng

    Để chuẩn bị cho VCK Futsal các CLB châu Á, Thái Sơn Nam đã mang về 2 tuyển thủ đến từ Nhật Bản và Iran. Theo những thông tin mới nhất, CLB Thái Sơn Nam đã chiêu mộ thành công hai tuyển thủ futsal của Nhật Bản và Iran là Kazuya Shimizu và Alireza Rafieipor. Shimizu sinh năm 1997, là tài năng lớn của xứ sở mặt trời mọc. Anh đang đầu quân cho CLB Elpozo Murcia B (là đội trẻ của CLB Futsal hàng đầu Tây Ban Nha Elpozo Murcia B). Người thứ hai là Alireza Rafieipor, thành viên của ĐTQG Iran vô địch châu Á 2018.

    Sau Công Phượng, bầu Đức lên kế hoạch đưa cầu thủ HAGL sang châu Âu

    Sau khi Công Phượng đã chuyển tới Sint-Truiden, HAGL vẫn còn kế hoạch tiếp tục đưa các cầu thủ khác sang thi đấu tại châu Âu. Có mặt ở sân bay để tiễn Công Phượng có trưởng đoàn CLB HAGL, ông Nguyễn Tấn Anh. Chia sẻ ngay tại sân bay, đại diện của đội bóng Phố Núi cho biết, HAGL vẫn còn kế hoạch để đưa các cầu thủ khác sang nước ngoài thi đấu. Ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ những cầu thủ cùng lứa với Công Phượng như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh hay Tuấn Anh đều sẽ được CLB tạo điều kiện đi thi đấu ở một môi trường bóng đá tốt hơn. Tuy nhiên, mọi thương vụ sẽ chỉ diễn ra sau V-League 2019 và còn phụ thuộc vào quyết định của HLV trưởng Lee Tae-hoon.

    Đánh bại Bình Dương, TP.HCM được thưởng 1 tỷ đồng

    Dù đang không có phong độ tốt ở V-League 2019, tuy nhiên khi được trở về sân nhà gặp Bình Dương, TP.HCM đã chơi cực kỳ ấn tượng. Với hai bàn thắng có được và giành trọn 3 điểm trên sân nhà, thầy trò HLV Chung Hae-seong đã nhận được 1 tỷ đồng tiền thưởng từ ban lãnh đạo CLB bóng đá TP.HCM. Hiện tại TP.HCM đang có được 30 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Hà Nội (28 điểm). Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn chưa thi đấu vòng 13, chiều nay Hà Nội sẽ được chơi trên sân nhà tiếp đón đội bét bảng, S. Khánh Hòa.

    Thanh Hóa thần tốc chen chân vào Top 3

    Sự tỏa sáng đúng lúc của chân sút Rimario trong hiệp 2 với một cú đúp ấn tượng đã giúp Thanh Hóa đánh bại SLNA với tỷ số 2-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Giành 3 điểm quan trọng trước người hàng xóm SLNA, Thanh Hóa đã có trận thắng thứ 2 liên tiếp dưới thời HLV Vũ Quang Bảo. Nhà cầm quân này đã bắt đầu lấy được lòng tin từ người hâm mộ CĐV xứ Thanh.

    Phương Nam | 05:05 13/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...