MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Bỏ ngoài tai phát biểu của bầu Đức, HLV TP.HCM tiết lộ lý do trở lại ngôi đầu V-League

    22:56 Thứ sáu 12/07/2019

    BongDa.com.vn HLV Chung Hea Soung không giấu được niềm vui khi TP.HCM đánh bại Bình Dương 2-0 tạm trở lại ngôi đầu V-League 2019.

    Nhận xét về chiến thắng của TP.HCM trước Bình Dương, ông Chung nói: “TP.HCM vừa trải qua 2 tuần cực kỳ khó khăn ở các trận đấu tại miền Bắc. Mật độ thi đấu thi đấu 4 ngày/trận nên khi trở về sân nhà gặp Bình Dương cũng rất khó khăn. Hôm nay, tôi rất vui với chiến thắng này và tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ.”

    Bỏ ngoài tai phát biểu bầu Đức, HLV TP.HCM tiết lộ lý do trở lại ngôi đầu V-League - Bóng Đá

    TP.HCM đánh bại Bình Dương 2-0 trên sân Thống Nhất tạm trở lại ngôi đầu bảng. Ảnh: Đình Viên. 

    Tiết lộ về thông tin mà TP.HCM vẫn giữ được sự ổn định và hướng tới mục tiêu cao nhất của V-League 2019, ông Chung cho hay: “Thật sự, ở thời điểm đá 4 ngày/trận, điều quan trọng không phải là tập luyện mà là chính là thả lỏng. Chúng tôi phải luôn tìm các phương án tốt nhất để cầu thủ hồi phục. Tôi chỉ nói cầu thủ cố gắng giữ sức khỏe để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tiếp theo, phương án thả lỏng mới là điều các cầu thủ của tôi cần lúc này.

    Lịch thi đấu khó khăn đối với tất cả đội bóng, chứ không riêng gì TP.HCM. Điều quan trọng của tôi hiện tại là phải tìm kiếm phương án tốt nhất để giúp các cầu thủ phục hồi thể trạng tốt nhất”.

    Như vậy với chiến thắng 2-0 trước Bình Dương, TP.HCM đã tạm trở lại ngôi đầu với 30 điểm hơn đội xếp thứ 2 là Hà Nội 2 điểm, nhưng đội bóng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn chưa đá trận vòng 15.

    CLB TP.HCM vắng bóng ở ĐT Việt Nam, bạn thân thầy Park nói gì? - Bóng Đá

    HLV Chung Hea Soung không quá quan tâm đến phát biểu của bầu Đức, điều thực tế TP.HCM tạm trở lại ngôi đầu bảng. 

    Nói về sự thay đổi của các ngoại binh ở giai đoạn lượt về, ông Chung tiếp tục chia sẻ: “Về vấn đề ngoại binh, mới thi đấu 2, 3 trận nên tôi chưa thể đánh giá được năng lực của các cầu thủ ngoại. Họ ký hợp đồng với đội bóng trong thời điểm rất khó khăn bởi không có nhiều thời gian tập luyện với toàn đội. Nên tôi gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu hết mình”.

    Phương Nam | 22:00 12/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...