MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/05: HLV Hà Nội FC lần đầu lên tiếng sau khi bị truất quyền chỉ đạo

    08:02 Chủ nhật 13/05/2018

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận nóng nảy; Tuyển futsal nữ Việt Nam xếp thứ 4 tại giải châu Á; SHB Đà Nẵng di chuyển sớm ra Nghệ An;… là những nội dung chính trong phần điểm tin bóng đá Việt Nam sáng 13/05.

    HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận nóng nảy

    Tôi thừa nhận mình khá nóng nảy lúc ấy nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Tôi vốn dĩ không hay trách móc trọng tài nhưng ở trận đấu hôm qua thì ức chế quá, ức chế không chịu nổi. Cứ những tình huống tranh chấp 50-50 thì hầu như cầu thủ Hà Nội bị nhắc nhở hay bị phạt thẻ còn HAGL thì được cho qua.

    Tôi lấy ví dụ như tình huống cầu thủ HAGL lao vào Đình Trọng thì Trọng lại bị thẻ vàng. Hay Oseni phản công nhanh và bị Đông Triều ngăn cản không hợp lệ thì Triều lại không bị thẻ. Trận đấu hay là thế, hấp dẫn là thế đáng lẽ không khí trên sân phải căng thẳng một cách tích cực, nghĩa là chỉ có cạnh tranh về mặt chuyên môn thôi, nhưng chẳng hiểu sao trọng tài lại không bắt tốt. Những hành động của tôi cũng giống như giọt nước bị tràn ly ở thời điểm Lương bị phạt thẻ vàng. Sự dồn nén bị bung ra…”, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

     - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm không kiềm chế được sự nóng nảy.

    Tuyển futsal nữ Việt Nam xếp thứ 4 tại giải châu Á

    Sau 2 hiệp không phân chia thắng bại, cuối cùng tuyển futsal nữ Việt Nam đã thất bại 2-3 trước Thái Lan trên chấm phạt đền và đành chấp nhận cán đích vị trí thứ 4 giải châu Á 2018

     - Bóng Đá

     ĐT Futsal nữ Việt Nam để thua đáng tiếc trước Thái Lan.

    SHB Đà Nẵng di chuyển sớm ra Nghệ An

    Sau trận thua SLNA chỉ 1 ngày, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã lên đường di chuyển bằng tàu hỏa ra Nghệ An để chuẩn bị cho cuộc tái đấu ở lượt về. Để thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có lợi thế với 2 bàn , sẽ rất khó khăn để SHB Đà Nẵng có thể mơ về một cuộc lội ngược dòng trên sân Vinh.

    Bốc thăm xếp lịch thi đấu giai đoạn 2 Giải Futsal VĐQG 2018

    Trong số 10 đội tham dự giai đoạn 2 có 6 đội có thứ hạng từ 1 đến 6 tại giải Futsal VĐQG 2017 gồm: Thái Sơn Nam, Sanatech Khánh Hòa (2018 đổi tên: “Sanatech - Sanest Khánh Hoà), HPN Phú Nhuận (2018 đổi tên: Hải Phương Nam - Đại học Gia Định), Sanna Khánh Hòa, Sài Gòn FC, Thái Sơn Bắc và 04 đội vượt qua Vòng loại gồm: Cao Bằng; Tân Hiệp Hưng; Hoàng Thư Đà Nẵng & Kim Toàn Đà Nẵng.

    10 đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt (lượt đi - lượt về) để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Các đội xếp từ thứ 1 đến thứ 6 sẽ được đặc cách tham dự Giai đoạn II giải Futsal Vô địch Quốc gia năm 2019, các đội khác sẽ phải tham dự vòng loại. Ngoài ra, các đội xếp thừ thứ 1 đến thứ 5 sẽ được đặc cách tham dự Giai đoạn II giải Futsal Cúp Quốc gia 2018.

    Cựu sao U23 Việt Nam lại tỏa sáng trên đất Hàn Quốc

    Cựu tiền đao U23 Việt Nam Nguyễn Hữu Khôi tiếp tục chơi ấn tượng ở Hàn Quốc khi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Siheung City trước Chungju.

    Với 3 điểm có được, Siheung City tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 07:25 06/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...