MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Di Maria: 'Barca cố gắng chiêu mộ tôi, 2 CLB khác cũng đàm phán'

    07:52 Thứ bảy 06/06/2020

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Argentina vừa có hé lộ thú vị về câu chuyện chuyển nhượng trong quá khứ.

    Sau khoảng thời gian gặt hái được thành công tại Real Madrid, Angel Di Maria được Manchester United mang về hồi mùa Hè 2015. Mặc dù vậy, đó là khoảng thời gian đáng quên trong sự nghiệp của tiền vệ sinh năm 1988. Bởi lẽ, anh từng vướng vào những mâu thuẫn với HLV Louis Van Gaal.

    Thậm chí, gia đình của tuyển thủ Argentina đã phải đối mặt với vụ cướp khi sống ở Manchester. Chỉ 1 năm sau đó, ngôi sao thành danh từ Benfica quyết định cập bến PSG. Tính đến lúc này, cầu thủ 32 tuổi ra sân 217 trận, ghi 80 bàn và có 90 pha kiến tạo cho "Les Parisiens".

    Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất của mình, Angel Di Maria vừa tiết lộ câu chuyện đầy bất ngờ. Theo đó, cầu thủ sinh ra tại Rosario từng được Barcelona dành sự quan tâm đặc biệt. Thế nhưng, tiếp tục gắn bó với gã khổng lồ Ligue mới là quyết định cuối cùng của anh.

    I'm happy I didn't join Barcelona, says PSG star Di Maria - Bóng Đá

     Di Maria đang ổn định tại PSG. 

    "Tôi rất hạnh phúc tại đây. Tuy vậy, mọi người đã nói với tôi về một vài câu chuyện, hóa ra cuối cùng đó lại là lời nói dối. Barcelona cố gắng ký hợp đồng với tôi, 2 CLB khác cũng tham gia đàm phán. Tuy nhiên, PSG không muốn bán và câu chuyện kết thúc ở đó.

    Tôi muốn kết thúc sự nghiệp ở châu Âu và PSG là điều duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi hài lòng, gia đình tôi cũng vậy nhưng phần còn lại tôi không rõ. Không có cuộc nói chuyện nào và rời đi cũng không phải là ý định của tôi", Angel Di Maria chia sẻ trên L'Equipe. 

    Barca trở lại tập luyện: 

     
    Anh Nguyễn | 07:22 06/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...