MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Đây, "vũ khí" nguy hiểm của Nhật Bản mà tuyển Việt Nam nên dè chừng

    09:01 Thứ ba 22/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Phạm Minh Đức cho rằng tuyển Việt Nam nên dè chừng một điểm mạnh của tuyển Nhật Bản.

    Sau chiến thắng vẻ vang trước Jordan ở vòng 1/8 Asian Cup, tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình của mình ở tứ kết khi chạm trán đối thủ Nhật Bản, đội bóng vừa đánh bại Ả Rập Saudi với tỷ số 1-0 trước đó. 

    Người ghi bàn duy nhất cho "Samurai xanh" là trung vệ Tomiyasu Takehiro. Đáng chú ý, đến Asian Cup với tư cách ứng cử viên vô địch, thế nhưng, những màn trình diễn của Nhật Bản từ đầu giải đến giờ vẫn chưa thuyết phục khi họ chỉ có thể đánh bại Tukrmenistan (3-2), Oman (1-0) hay Ả Rập Saudi (1-0) bằng những cách biệt sát sao.

    Tuy nhiên, theo HLV Phạm Minh Đức, đại diện Đông Bắc Á vẫn sở hữu một "thứ vũ khí" đáng gờm mà tuyển Việt Nam nên dè chừng. Cụ thể, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Trận này tôi không hiểu sao Nhật Bản lại chọn lối chơi phòng ngự trong khi trình độ và con người của họ đủ sức chơi phủ đầu Ả Rập. 

    Đây, điểm mạnh của Nhật Bản mà tuyển Việt Nam nên dè chừng - Bóng Đá

    HLV Phạm Minh Đức đánh giá cao khả năng tấn công biên của Nhật.  

    Tôi nghĩ có thể Nhật vẫn muốn giấu bài. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy những tình huống tấn công biên của họ trận này rất nguy hiểm.

    Đây là điểm mạnh của đối thủ mà hai hậu vệ biên Trọng Hoàng và Văn Hậu cần phải lưu ý đặc biệt. Họ cực kỳ nhanh và nguy hiểm mỗi khi lên bóng bên hàng lang hai cánh. Những tình huống bóng bổng, cầu thủ Nhật Bản dứt điểm cũng rất nhạy bén nhờ chiều cao và khả năng chọn vị trí tốt, hợp lý".

    Phi Yến | 08:09 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...