MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Dani Alves troll chủ tịch Real Madrid tại lễ trao giải FIFA The Best

    21:17 Thứ ba 24/10/2017 | 1

    BongDa.com.vn Dani Alves đã có lời đáp trả hết sức thẳng thắn khi ‘ông trùm’ Florentino Perez ngỏ ý đưa anh về Santiago Bernabeu.

    Ngày hôm qua (23/10), buổi lễ trao giải FIFA The Best 2017 đã diễn ra hết sức hoành tráng tại thủ đô nước Anh. Bên cạnh việc xướng tên người chiến thắng trong cuộc đua hấp dẫn nhất đến danh hiệu Nam cầu thủ xuất sắc nhất năm, cơ quan quyền lực nhất làng túc cầu thế giới cũng trao thêm nhiều danh hiệu cá nhân khác cùng với đội hình tiêu biểu của năm.

    Dani Alves troll chủ tịch Real Madrid tại lễ trao giải FIFA The Best - Bóng Đá

     

    Ở hàng thủ, hậu vệ người Brazil Dani Alves là 1 trong 4 cái tên xuất sắc nhất sau những màn trình diễn trong màu áo Juventus mùa trước. Đến với lễ trao giải này, Alves sát cánh bên cạnh người vợ mới cưới và người bạn thân thiết Neymar, cũng là đồng đội hiện tại của anh tại CLB PSG. Ngoài ra, tuyển thủ Brazil đã ‘va chạm’ với chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid tại phòng chờ. Theo lời kể của lại của Perez, Alves đã khiến ông ‘á khẩu’ với lời từ chối phũ phàng của mình:

    “Tôi gặp cậu ấy ở phòng chờ và như mọi khi, cậu ấy rất thân thiện. Chúng tôi trêu đùa nhau một chút. Sau đó tôi nói với cậu ấy rằng cậu ấy đáng nhẽ phải chuyển sang thi đấu cho Madrid và cậu ấy đáp lại rằng ‘Không, đừng có gọi cho tôi’!”

     

    Bình An - BongDa.com.vn - TTVN | 21:00 24/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...