MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Sự thật vụ Neymar trả 1 triệu euro giúp Alves tại ngoại

    08:56 Thứ sáu 22/03/2024

    BongDa.com.vn Trên trang cá nhân, cha của Neymar lên tiếng về tin đồn giúp đỡ Dani Alves.

    Cuối tháng 2 vừa qua, Dani Alves bị Tòa án Barcelona tuyên phạm tội tấn công tình dục và bị kết án 4 năm và 6 tháng tù. Tòa án cũng yêu cầu Alves trả 150.000 euro (162.990 USD) tiền bồi thường cho nạn nhân. Ban đầu, cựu hậu vệ Juventus còn bị đề nghị mức án 9 năm tù.

    Alves dính vào bê bối tấn công tình dục một phụ nữ trẻ tại một hộp đêm ở Barcelona hôm 30/12/2022. Nạn nhân 23 tuổi tường trình rằng ngôi sao người Brazil tấn công tình dục cô trong phòng tắm riêng ở hộp đêm Sutton, Barcelona. Ba tuần sau, Alves bị bắt giam để phục vụ quá trình điều tra.

    Theo UOL, Alves buộc phải nhờ sự trợ giúp từ Neymar để vượt qua khó khăn. Neymar lập tức chuyển 150.000 euro cho tòa án Tây Ban Nha để bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội mà Alves gây ra.

    Dani Alves’ fall from grace - Bóng Đá

     Không có chuyện Neymar giúp đỡ Alves tại ngoại.

    Không dừng lại ở đây, nhiều nguồn tin đồn đoán phía Neymar còn trả cho tòa án gần 1 triệu euro để Alves có thể toại ngoại, trong thời gian cầu thủ này kháng cáo.

    Tuy nhiên, cha của Neymar nhanh chóng bác bỏ thông tin này. Ông cho hay: "Như mọi người đều biết, lúc đầu, tôi đã giúp đỡ Alves. Khi ấy, vụ việc còn chưa có kết luận.

    Trong tình huống thứ hai, sau khi tòa quyết định kết án, báo chí suy đoán và cố gắng gắn tên của tôi và con trai tôi với một vấn đề không còn phụ thuộc vào chúng tôi nữa.

    Tôi hy vọng Daniel sẽ cùng gia đình mình tìm thấy tất cả câu trả lời mà cậu ấy đang tìm kiếm. Đối với chúng tôi, đối với gia đình tôi, vấn đề đã kết thúc."

    Như vậy, không có chuyện phía Neymar giúp đỡ Alves để được tại ngoại.

    Tiểu Lam | 08:26 22/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...