MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Đá tấn công liều lĩnh, Việt Nam dễ mắc bẫy Nhật Bản

    16:57 Thứ năm 24/01/2019

    Chuyên gia bóng đá người Malaysia Shebby Singh cho rằng tuyển Việt Nam không cần phải thay đổi lối chơi trong trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Nhật Bản hôm nay.

    Tuyển Nhật Bản thiếu những quân bài tấn công chất lượng nhất, trong khi Việt Nam lại sở hữu lứa cầu thủ trẻ có kỹ thuật tốt. Nhìn vào thực tế đó, đại diện Đông Nam Á liệu sẽ đẩy cao đội hình để chơi đôi công với đối thủ?

    Theo chuyên gia Shebby Singh, từng bình luận cho kênh Fox Sports, nhà vô địch AFF Cup 2018 không cần thay đổi lối chơi. Ngược lại, họ nên cẩn trọng nếu không muốn rơi vào bẫy của người Nhật Bản.

    - Theo ông, vì sao tuyển Việt Nam không nên mạnh dạn đá tấn công chủ động trước Nhật Bản?

    - Tôi cho rằng điều quan trọng với tuyển Việt Nam hôm nay là tránh bị cuốn vào lối chơi của Nhật Bản. Ở giải năm nay, tuyển Nhật Bản có xu hướng nhường thế chủ động cho đối thủ, sau đó tung ra đường phản công.

    Hãy nhìn lại trận gặp Saudi Arabia, họ chấp nhận chơi lùi sâu, nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối phương. Sau cùng, tuyển Nhật Bản vẫn là đội giành chiến thắng. Đại diện Đông Nam Á cần nhìn vào bài học ấy để rút ra kinh nghiệm cho mình.

     - Bóng Đá

     Tuyển Nhật Bản thi đấu thực dụng, nhưng hiệu quả.

    Họ cần chơi bóng bằng sự thông minh. Cứ để Nhật Bản cầm bóng, rồi tạo ra cơ hội qua các đường phản công nhanh. Tôi cho rằng trung vệ Maya Yoshida là điểm yếu mà hàng công Việt Nam có thể khai thác. Cầu thủ này xoay trở rất chậm chạp.

    - Ông dự đoán thế nào về diễn biến trận đấu?

    - Tôi cho rằng tuyển Nhật Bản sẽ tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Họ sẽ gây sức ép liên tục để tìm bàn dẫn trước. Khi đối thủ dâng cao, đó cũng là khoảng trống nơi hàng thủ xuất hiện. Lúc ấy, ông Park Hang-seo hẳn sẽ biết làm thế nào để tạo ra khó khăn cho đại diện xứ sở hoa anh đào.

    Theo tôi, tuyển Việt Nam cần làm sao đừng để bị cuốn vào lối chơi của Nhật Bản. Họ nên trung thành với thứ bóng đá đã xây dựng từ đầu giải.

    - Về lực lượng tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2019, liệu họ đã mang tới đội hình yếu hơn ở thời điểm dự World Cup 2018?

     - Dĩ nhiên, tuyển Nhật Bản bây giờ ở một đẳng cấp thấp hơn hình ảnh từng thể hiện tại World Cup 2018. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đây là đội bóng dễ bị đánh bại.

    Họ vẫn là đội tuyển rất khó chịu. Nhìn cách đội bóng này vượt qua từng đối thủ ở Asian Cup 2019 là rõ nhất.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam nên trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Ảnh: Zing.

    - Ông nhận xét thế nào về tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019?

    - Trước những thử thách khác nhau, đại diện Đông Nam Á vẫn thi đấu xuất sắc. Trong từng trận đấu, họ đều có những chiến thuật rất phù hợp. Chính điều này biến tuyển Việt Nam thành một đội không dễ bị bắt nạt và rất khó đoán.

    - Về thể lực của cầu thủ Việt Nam, ông có bất ngờ khi thấy họ đã cải thiện rất nhiều?

    - Bây giờ, thể lực không còn là điểm yếu của tuyển Việt Nam nữa. Chính việc HLV xoay tua cầu thủ rất thông minh qua các trận đấu đã giúp tuyển Việt Nam không bị rơi vào trạng thái quá tải. Và quan trọng hơn, những chiến thắng đã làm tiêu tan sự mệt mỏi.

    - Dù kết quả của trận gặp Nhật Bản ra sao, ông có nghĩ tuyển Việt Nam đã qua mặt Thái Lan để trở thành "ông vua của bóng đá Đông Nam Á"?

    - Không cần bàn cãi về điều đó. Tuyển Việt Nam giờ là "ông vua của bóng đá Đông Nam Á". Họ có kỹ thuật và chiến thuật còn tốt hơn cả người Thái.

    - Xin cám ơn ông về cuộc chia sẻ này!

    Nguyên Trí | 13:42 24/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...