MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Cựu tuyển thủ ĐTQG Nguyên Sa tái ngộ thầy cũ Phan Thanh Hùng

    15:17 Thứ tư 12/10/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Sau một thời gian đắn đo và suy nghĩ, đội trưởng Phạm Nguyên Sa đã chính thức rời SHB Đà Nẵng để về với Than Quảng Ninh trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

    Nguyen Sa1

    Cựu tuyển thủ Nguyên Sa chia tay SHB Đà Nẵng mùa giải mới 2017. Ảnh: Internet.

    Không tìm được tiếng nói chung với SHB Đà Nẵng trong việc đàm phán gia hạn hợp đồng để chuẩn bị cho mùa giải 2017, Nguyên Sa đã quyết định chia tay đội bóng này sau hơn 10 năm gắn bó tại mảnh đất quê hương. Thông tin Nguyên Sa rời sân Chi Lăng khiến người hâm mộ Đà Nẵng vô cùng bất ngờ và sửng sốt, bởi cầu thủ này là một trong những cầu thủ được khán giả Đà thành yêu mến nhất bởi tính cách hiền lành và lối sống mẫu mực của mình.

    Trong suốt thời gian vừa qua, Than Quảng Ninh là đội bóng muốn có được chữ ký của Nguyên Sa nhất, nhưng vì những tình cảm đối với quê hương đã khiến cầu thủ này có những đắn đo, suy nghĩ để mong chờ vào một bản hợp đồng hợp tình, hợp lý cho cả hai bên và tất cả đã diễn ra không đúng như kỳ vọng. Vậy nên, Nguyên Sa đã phải chọn cách ra đi. Về mọi điều khoản trong hợp đồng đều không được hai bên tiết lộ, nhưng chắc chắn đội bóng này đã bỏ ra số tiền không nhỏ để có được cái gật đầu của đội trưởng SHB Đà Nẵng. Về với đất Mỏ, cầu thủ này sẽ tái hợp với thầy cũ Phan Thanh Hùng, người đã phát hiện và đào tạo mình năm 2008.

    Đây là tân binh thứ hai của Than Quảng Ninh sau Dương Thanh Hào từ Hà Nội T&T. Cầu thủ này sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho tuyến giữa của đội bóng đất Mỏ với khả năng càn quét tốt và luôn thi đấu bằng sự quyết tâm cao nhất trong mỗi trận đấu, Nguyên Sa và Hải Huy hứa hẹn sẽ là một trong những cặp tiền vệ chất lượng ở mùa giải 2017.

    Nguyen Sa

    Nguyên Sa sẽ chính thức khoác áo CLB Than Quảng Ninh mùa giải mới với bản hợp đồng 3 năm. Ảnh: Internet.

    Nguyên Sa là cầu thủ cùng lứa với Văn Học, Cao Cường, Duy Lam, Hoàng Quãng, Thanh Hưng… vô địch giải U21 Báo Thanh Niên vào các năm 2008 và 2009 với HLV Phan Thanh Hùng. Dù là một trong những tiền vệ chất lượng của Việt Nam trong khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng dường như cầu thủ này chưa từng được góp mặt ở đội hình U23 Việt Nam, mãi cho đến màn thể hiện rực sáng ở mùa giải 2012 cùng với SHB Đà Nẵng, Nguyên Sa mới chính thức có tên trong đội hình ĐT Việt Nam thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2012.

    Đã từng có một thời gian với phong cách thi đấu nhẹ nhàng và điềm đạm của mình, Nguyên Sa đã được người hâm mộ gọi là “đứa trẻ không bao giờ lớn” nhưng việc thi đấu bên cạnh hàng loạt tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam như Lê Hồng Minh, Nguyễn Rogerio hay Minh Phương đã giúp ích cho cầu thủ này rất nhiều, vì thế khán giả đã thấy một Nguyên Sa thi đấu chững chạc, thông minh và hiệu quả hơn qua từng mùa giải. V-League 2016, Nguyên Sa là người đeo băng đội trưởng của SHB Đà Nẵng kết hợp với Minh Tâm trở thành cặp tiền vệ chính của chủ sân Chi Lăng thi đấu ấn tượng để góp phần vào trị trí thứ ba của đội bóng này.

    Nguyên Sa chia tay đội bóng sông Hàn, gánh nặng ở hàng tiền vệ của SHB Đà Nẵng sẽ được đặt lên vai Hoàng Minh Tâm và Đặng Anh Tuấn, để khỏa lấp vị trí của cầu thủ này rất có thể Huỳnh Đức sẽ đem về một tiền vệ chất lượng để san sẻ trách nhiệm ở vị trí tiền vệ trụ. Còn với Nguyên Sa, ra đi lần này không phải là kết thúc, ra đi là để mong chờ vào một cuộc tái ngộ tươi sáng hơn dù sẽ làm cho người hâm mộ Đà thành sẽ cảm thấy tiếc nuối.

    Thế Định - Thể thao Việt Nam | 14:55 12/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...