MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Cựu sao Ngoại hạng Anh ca ngợi màn trình diễn của Thái Lan

    10:00 Thứ năm 17/11/2016 | 1

    Cựu tiền đạo Everton Tim Cahill đã tỏ ra hết sức bất ngờ trước sức mạnh của ĐT Thái Lan sau khi thầy trò HLV Kiatisuk xuất sắc cầm hòa 2-2 trước Australia hôm 15/11 vừa qua.

    thai-lan-1

     

    Hôm 15/11 vừa qua, Australia có chuyến hành quân đến Bangkok để chạm trán với đội bóng toàn thua sau 4 lượt trận là Thái Lan tại Rajamangala trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Dù được đánh giá mạnh hơn đối thủ rất nhiều, nhưng đại diện châu Đại Dương đã không thể giành được chiến thắng ra về, qua đó bỏ lỡ cơ hội vươn lên dẫn đầu bảng B.

    Ở trận đấu đó, Australia đã có bàn vươn lên dẫn trước từ rất sớm từ chấm phạt đền của tiền vệ Mile Jedinak, nhưng Thái Lan chơi kiên cường và liên tiếp ghi 2 bàn thắng nhờ cú đúp của tiền đạo Dangda, và phải nhờ đến bàn thứ thứ 2 cũng từ chấm 11m ở hiệp 2, Australia mới có được 1 điểm ra về. Dù vẫn duy trì thành tích bất bại, nhưng bị Thái Lan cầm hòa là thành tích không làm nhà ĐKVĐ châu Á hài lòng.

    Nói về cuộc đối đầu này, cựu tiền đạo Everton Tim Cahill - người không được HLV Ange Postecoglou triệu tập lần này, đã có những nhận định xuyên suốt trận đấu trên tài khoản Twitter.

    thai-lan-2

    Tim Cahill là tiền đạo trụ cột của Australia trong nhiều năm qua.

    Chân sút 37 tuổi này đánh giá trước trận đấu: "Đội hình ra sân của Australia rất mạnh. Chúng ta có những nhân tố có thể tạo nên đột biến trên băng ghế dự bị".

    Anh nhận định về đối thủ: "Thái Lan luôn tạo ra nhiều khó khăn khi đội bóng của chúng ta phải đối mặt. Quan trọng là cần kiên nhẫn, bàn thắng sẽ đến và chúng ta sẽ làm chủ được cuộc chơi".

    Tuy nhiên, cựu tiền đạo Everton bắt đầu có những bất ngờ về diễn biến trận đấu và những gì Thái Lan đã thể hiện. "Công bằng để nói thì Thái Lan đã chơi rất kiên cường. Chúng ta cần chơi nhanh hơn, ít chạm và mạnh mẽ hơn" - Cahill nhận định sau khi hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-1 tại Rajamangala.

    Sang hiệp 2, anh cho rằng Thái Lan chơi hiệu quả và đội nhà cần những sự thay đổi hợp lý và hiệu quả: "Thái Lan đang thể hiện lối chơi hiệu quả, chúng ta cần những cầu thủ có thể gây đột biến".

    Hết trận, Cahill khen ngợi Thái Lan: "Thái Lan xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Đây rõ ràng không phải kết quả mong muốn của Australia".

    thai-lan-3

    Tim Cahill khen ngợi màn trình diễn của Thái Lan sau trận đấu.

    Tim Cahill dù đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn thường xuyên được triệu tập vào danh sách ĐT Australia trong thời gian gần đây. Đáng tiếc ở trận gặp Thái Lan, anh chỉ cổ vũ cho các đồng đội từ quê nhà. Ngôi sao người Úc từng có 8 năm khoác áo đội bóng nước Anh Everton với 226 trận ra sân và ghi được 56 bàn thắng cho The Toffees.

    Minh Anh | 09:21 17/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...