MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Công Phượng trước cơ hội xuất ngoại: Đừng đi vào vết xe đổ ở Mito HollyHock

    14:53 Thứ năm 07/02/2019 | 3

    BongDa.com.vn Theo báo chí Hàn Quốc, Nguyễn Công Phượng đang rất gần với CLB Incheon United và chuẩn bị sang xứ sở kim chi thi đấu.

    "Phượng nở hoa" từ AFF Cup 2018

    Không có nhiều cơ hội toả sáng ở 2 trận chung kết, nhưng những gì Công Phượng mang đến cho ĐT Việt Nam là rất đáng ghi nhận. Anh đã thi đấu rất xông xáo trên hàng công và tạo ra nhiều tình huống xuyên phá đáng chú ý. 

    Công Phượng trước cơ hội xuất ngoại: Đừng đi vào vết xe đỗ trên đất Nhật - Bóng Đá

      Công Phượng ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở vòng bảng.

    Ở AFF Cup 2018, tiền đạo của HAGL đã ghi được 3 bàn thắng trong trận đấu gặp Lào, Malaysia và Philippines. Dấu ấn đậm nét của cầu thủ gốc Nghệ An này có lẽ là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 trong trận thắng Azkals ở bán kết lượt về. Không dừng lại với giá trị 1 bàn thắng, pha làm bàn này đã xua tan bão dư luận sau cú sút hỏng ăn của anh trong trận bán kết lượt đi.

    Chưa dừng lại ở đó, Công Phượng tiếp tục toả sáng trong hành trình tại Asian Cup 2019 tại UAE. Ở đó, CP10 đã chứng tỏ HLV Park Hang-seo đã đúng khi chọn anh đá trung phong lấp vào khoảng trống của người đàn anh Anh Đức. Ngoài 2 bàn thắng (vào lưới Iraq, Jordan), tiền đạo sinh năm 1995 còn để lại dấu ấn rất đậm nét trong trận đấu với 2 "lão đại" của bóng đá châu Á là Iran và Nhật Bản. 

    Công Phượng trước cơ hội xuất ngoại: Đừng đi vào vết xe đỗ trên đất Nhật - Bóng Đá

     Công Phượng nhiều lần khiến Yoshida phải lao đao trong trận Tứ kết Asian Cup 2019.

    Công Phượng đã khiến cho trung vệ đội trưởng của ĐT Nhật Bản là Maya Yoshida nhiều phen toát mồ hôi bằng những pha đi bóng lắc léo và khó lường. Bên cạnh đó, cầu thủ đang khoác áo cho HAGL còn được đánh giá cao ở khả năng tạo cơ hội cho các đồng đội dứt điểm trong những trận đấu tại vũ đài hàng đầu châu lục vừa qua.

    Xin đừng quên vế xe đổ tại Mito HollyHock

    Chính nhờ những màn trình diễn ấn tượng ở 2 đấu trường quốc tế vừa qua, Công Phượng đã lọt vào tầm ngắm của các CLB nước ngoài. Trong đó có Thái Lan (Buriram) và mới đây, CLB cũ của Xuân Trường là Incheon United đánh tiếng đã gần đạt được thoả thuận mượn anh. Đó cũng là cơ hội để chàng tiền đạo gốc Nghệ An chứng tỏ được tài năng và có những trải nghiệm bổ ích trong sự nghiệp của mình.

    Công Phượng trước cơ hội xuất ngoại: Đừng đi vào vết xe đỗ trên đất Nhật - Bóng Đá

     Công Phượng không được trao nhiều cơ hội thi đấu trong màu áo Mito HollyHock

    Đứng trước cơ hội xuất ngoại lần thứ 2, có lẽ chính bản thân Công Phượng, bầu Đức và NHM Việt Nam không khỏi lo lắng khi ký ức năm 2016 ở Mito HollyHock vẫn là một bài học nhức nhối. Ở đó, CP10 được ví von rằng đá trên sân ít hơn đá “trên mặt báo” khi chỉ được ra sân đúng 1 lần

    Đánh giá về chuyên môn, không thể phủ nhận những hiệu quả tích cực khi bộ ba này được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp với những điều kiện tối tân. Song, họ chỉ dừng lại là những thành viên được tập luyện chứ không lĩnh hội được bản lĩnh thi đấu cũng như cách hòa nhập vào lối đá hiện đại. Để rồi khi trở về trong màu áo HAGL ở V-League 2017, Công Phượng đã có một mùa giải khá thành công với 7 bàn thắng, 8 lần kiến tạo sau tổng cộng 25 lần ra sân.

    Công Phượng trước cơ hội xuất ngoại: Đừng đi vào vết xe đỗ trên đất Nhật - Bóng Đá

     Công Phượng sẽ toả sáng tại Hàn Quốc?

    Nhớ về vết xe đổ để thấy rằng, trước cơ hội xuất ngoại, rủi ro dành cho chàng tiền đạo 24 tuổi là khó tránh khỏi. Điều quan trọng vẫn nằm ở quyết định, sự tính toán và lòng tin của cá nhân anh trong tương lai. Những thách thức sẽ trui rèn được ý chí, sức mạnh để tạo nên những kỳ tích lớn lao.

    Đăng Huy | 14:25 07/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...