MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Long An phản ứng thái quá là có lý do"

    09:15 Thứ hai 20/02/2017 | 6

    BongDa.com.vn Đó là nhận định của chuyên gia Vũ Mạnh Hải sau khi chứng kiến các cầu thủ Long An phản ứng quyết định thổi 11m của trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận gặp TP. HCM.

    Tại trận đấu giữa TP HCM và Long An trên sân Thống Nhất chiều 19/2, trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư đã có một quyết định đầy tranh cãi khi cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi cầu thủ Dyachenko của họ bị ngã trong vòng cấm Long An.

    Quyết định này sau đó đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ cũng như BHL đội khách. Sau hơn 10 phút được yêu cầu trở lại sân thi đấu, các cầu thủ Long An cũng ‘không thèm’ đá nữa để tỏ sự phản đối với cách cầm còi của ông Thư, gây nên hình ảnh xấu và cách làm bóng đá thiếu chuyên nghiệp của Long An.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, sự ức chế của các cầu thủ Long An đã lên đến đỉnh điểm

    Nói về tình huống này, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho hay: “Tôi không bàn đến chuyện trọng tài đúng hay sai trong quyết định thổi 11m, nhưng việc các cầu thủ Long An phản ứng gay gắt như vậy chứng tỏ họ có lý do. Đây là sự ức chế của cả quá trình và họ gần như không thể chịu đựng hơn được nữa. BHL và cầu thủ Long An chắc chắn sẽ phải nhận án phạt nặng nhưng hãy xem xét thêm những nguyên nhân khác. Mọi chuyện sẽ không xấu đến mức đó nếu như chúng ta có một giải đấu chuyên nghiệp từ trên xuống dưới.”

    Bàn về công tác trọng tài ở mùa giải V-League 2017, chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định, chính vì chuyên môn chưa cao khiến các ông Vua sân cỏ đưa ra nhiều quyết định thiếu thuyết phục, gây sức chế tâm lý cầu thủ. “Dù V-League 2017 mới trải qua 6 vòng đấu nhưng công tác trọng tài liên tiếp vấp phải sự chỉ trích của các CLB và người hâm mộ. Đây thực sự là điều rất  buồn và đáng báo động. Việc Long An phản ứng với trọng tài không phải là điều hiếm, bởi trước đó nhiều CLB cũng đã bày tỏ thái độ không hài lòng về cách cầm còi của giới trọng tài.

    Trên thực tế, không phải lúc nào các CLB cũng đúng khi phản ứng với các quyết định của trọng tài nhưng phần nhiều thì đều có lý. Hiện nay, nhờ sự tiến bộ của công nghệ truyền hình, đa phần những phản ứng, bất bình với trọng tài đều có cơ sở, bằng chứng không thể chối cãi. Chính vì vậy, nếu BTC, Ban trọng tài không có sự chấn chỉnh kịp thời thì dần dần các CLB, người hâm mộ sẽ mất hẳn niềm tin vào các trọng tài Việt Nam”.

    Ngoài chuyên gia Vũ Mạnh Hải thì những nhân vật quyền lực của bóng đá Việt Nam đều đã lên tiếng về tình huống của các cầu thủ Long An. Chắc chắn sự việc này sẽ được đưa ra mổ xẻ và có phải có án phạt nặng cho những người liên quan. Như vậy, bóng đá Việt Nam mới hy vọng về một sự tiến bộ trong tương lai.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 08:24 20/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...