MỚI NHẤT :
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • Chuyên gia Việt nhận định thế nào về cơ hội qua vòng bảng của ĐT Việt Nam?

    10:00 Thứ hai 31/12/2018

    BongDa.com.vn Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, cơ hội để ĐT Việt Nam vượt qua vòng bảng là hoàn toàn có thể.

    Chỉ còn khoảng một tuần nữa, VCK Asian Cup 2019 sẽ được khởi tranh tại UAE, nơi ĐT Việt Nam đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ người hâm mộ sau thành công liên tiếp trong năm 2018.

    Chuyên gia Việt nhận định thế nào về cơ hội qua vòng bảng của ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     Cơ hội để ĐT Việt Nam vượt qua vòng loại không phải không có.

    Tuy nhiên, đánh giá về sân chơi Asian Cup 2019, chuyên gia Đoàn Minh Xương nhận định đây là giải đấu chắc chắn không hề dễ chơi đối với thầy trò HLV Park Hang-seo. Trao đổi trước báo chí trong nước, ông nói: “U23 Việt Nam từng gây tiếng vang tại giải U23 châu Á, đội tuyển Olympic tạo nên bước tiến lịch sử tại Asiad, còn đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup trong năm qua.

    Tuy nhiên, Asian Cup sẽ là giải đấu khác hẳn, đấy không còn là giải đấu trẻ, cũng không phải là giải đấu gói gọn trong khu vực Đông Nam Á. Các đối thủ mà chúng ta đối diện tại Asian Cup, cụ thể là Iran và Iraq sẽ rất khác.

    Đẳng cấp của đội tuyển quốc gia của họ sẽ khác đẳng cấp của chính họ ở cấp độ trẻ, vì ở tầm đội tuyển quốc gia, họ có nhiều thành viên đang thi đấu tại châu Âu, có chất lượng cao. Thế nên, đừng đem giải U23 châu Á ra so sánh với giải vô địch châu Á - Asian Cup.

    Thế nhưng, vị chuyên gia lão làng này nhận định ĐT Việt Nam vẫn có cơ hội vượt qua vòng bảng dù phải rơi vào bảng đấu rất khó: “Nếu đội tuyển Việt Nam nhắm vào việc ít nhất là đoạt vé vớt dành cho 4/6 đội đứng thứ ba tại các bảng, có thành tích tốt nhất, chúng ta có thể tập trung vào việc quyết đấu để giành chiến thắng trước Yemen.

    Nếu tin rằng với 3 điểm, đội tuyển Việt Nam vẫn có thể vượt qua vòng bảng, thì đội tuyển Việt Nam không nên để hiệu số bàn thắng/bại quá thấp, hòng so sánh chỉ số phụ với các đội đứng thứ 3 ở các bảng còn lại. Dĩ nhiên, nếu giành thêm điểm trong các cuộc đọ sức với Iran và Iraq, cơ hội sẽ lớn hơn.” Chuyên gia Đoàn Minh Xương chốt lại.

    Chuyên gia Việt nhận định thế nào về cơ hội qua vòng bảng của ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho sân chơi châu lục.

    ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại VCK Asian Cup 2019 với đối thủ là ĐT Iraq vào ngày 8/1.

    Tịnh Đế
    Chia sẻ

    Loading...