MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • Chuyên gia Việt: “Bầu Đức rất thẳng thắn và rất tử tế”

    17:11 Thứ tư 18/04/2018 | 3

    BongDa.com.vn Trước những tranh cãi xung quanh chuyện bầu Đức không có tên trong danh sách cho chiếc ghế Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) nhiệm kỳ VIII, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng VPF và VFF nên lên tiếng về việc này.

    Trước kì đại hội VIII của VFF diễn ra, đã có những tranh cãi xảy ra giữa bầu Đức và VFF xung quanh vấn đề nhân sự, lẫn về việc bầu Tú giữ quá nhiều chức vụ. Thậm chí sự việc đã lên đến đỉnh điểm khi Chủ tịch HAGL tuyên bố sẽ nghỉ V-League.

     - Bóng Đá

     Tranh cãi giữa bầu Đức và VFF vẫn chưa đi đến hồi kết.

    Trước thông tin này, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết ông rất bất ngờ về việc bầu Đức không có tên trong danh sách ứng cử viên cho ghế Chủ tịch lẫn Phó chủ tịch: “Thực sự, tôi không biết phát biểu gì trước thông tin trên, bầu Đức đã nói vậy mình phải tin thôi. Tôi tin ông ấy bởi con người rất thẳng thắn và rất tử tế. Một con người làm bóng đá tận tâm, nhưng vừa rồi bị xúc phạm nhiều quá nên có thể xuất hiện tâm lý chán nản.

    Tôi nghĩ lúc này bầu Đức đang cô đơn quá, phát biểu bao nhiêu ý kiến đóng góp, mong bóng đá Việt Nam thay đổi mà không ai có trách nhiệm cấp cao trả lời, như vậy sẽ rất buồn. Cả bầu Đức và bầu Thắng đều có nhiều phát biểu thời gian qua giống nhau. Họ rất có uy tín trong bóng đá, nhưng từ VFF cho đến Tổng cục cũng không có bất kỳ phản biện gì, thử hỏi bảo sao không nản.

     - Bóng Đá

     Chuyên gia Vũ Mạnh Hải bảo vệ bầu Đức.

    Liên quan đến bất đồng giữa VFF và bầu Đức, hôm nay 18/04, Thường trực VFF sẽ phải làm việc với đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch về những rắc rối trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII sắp diễn ra trong thời gian tới. Đại diện Bộ là Thứ trưởng Lê Khánh Hải.

    Thường trực VFF gồm 4 thành viên Chủ tịch Lê Hùng Dũng, 2 Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Xuân Gụ và Ủy viên Trần Anh Tú. Phó Chủ tịch tài chính Đoàn Nguyên Đức, tuy nhiên bầu Đức dù đã được mời nhưng từ chối tham dự.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN
    Chia sẻ

    Loading...