MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản cảnh báo đội nhà về Việt Nam

    02:18 Thứ ba 22/01/2019 | 7

    BongDa.com.vn Chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản, ông Tashima Kozo cảnh báo các Samurai Blue về sự nguy hiểm của tuyển Việt Nam.

    Như BongDa.com.vn đã đưa tin, đội tuyển Nhật Bản đã đánh bại Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út) với tỷ số 1-0 để giành vé vào vòng tứ kết Asian Cup 2019. Đối thủ của các Samurai Blue sẽ là đội tuyển Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Chủ tịch JFA, ông Tashima Kozo.

    Với tư cách là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu (4 lần vô địch vào các năm 1992, 2000, 2004 và 2011) dĩ nhiên Nhật Bản được đánh giá cao hơn rất nhiều so với thầy trò HLV Park Hang-seo, những người phải rất vất vả mới vượt qua vòng bảng bằng tấm vé dành cho 4 đội tuyển hạng ba có thành tích tốt nhất.

    Thế nhưng chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Tashima Kozo lại không nghĩ vậy.

    "Tôi nghĩ trận đấu vào hai ngày tới sẽ không dễ dàng gì."

    "Chúng ta đang nói về đội tuyển vừa đánh bại Jordan, đội đã chiến thắng Australia để đoạt ngôi đầu bảng B." Cựu danh thủ Nhật Bản nói tiếp: "Không thể không để tâm đến sự tiến bộ của họ trong vài năm gần đây."

    Chủ tịch JFA nhấn mạnh: "Một lần nữa xin nhắc lại rằng, tôi tin Việt Nam đã trưởng thành nhiều hơn những gì mà mọi người tưởng tượng."

    Trận tứ kết Asian Cup 2019 giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 20h00 (giờ Việt Nam) ngày 24/01 tới trên sân vận động Rashid Al-Maktoum, thành phố Dubai, UAE.

    Nam Thành | 01:50 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...