MỚI NHẤT :
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • CĐV Iraq: 'Chắc chắn Việt Nam sẽ có ngày vô địch châu Á'

    23:22 Thứ ba 08/01/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù thua trận, những gì đội tuyển Việt Nam đã làm được trong trận ra quân Asian Cup 2019 là rất đáng kỳ vọng.

    Lần đầu tiên giành vé dự Asian Cup qua đường vòng loại, phải lọt vào một bảng đấu khó khăn với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen, đội tuyển Việt Nam đã đặt ra một mục tiêu khá khiêm tốn, đó là tiến vào tứ kết với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

    Tuy vậy, khi tiến vào trận mở màn với đội tuyển Iraq, các chàng trai áo đỏ đã cho thấy họ hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn thế. Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, đặc biệt là sự vượt trội về mặt thể hình, Việt Nam đã tranh chấp một cách sòng phẳng, thậm chí trong hiệp một, nhỉnh hơn Iraq cả ở thời gian kiểm soát bóng và số cú dứt điểm.

     - Bóng Đá

     Việt Nam đã có một trận đấu vượt quá sự mong đợi, dù không nhận được kết quả như ý.

    Phút thứ 24 của trận đấu, Công Phượng khiến người hâm mộ vỡ òa khi tạo áp lực khiến hậu vệ đối phương Ali Faez Atiyah đá phản lưới nhà, mang về bàn mở tỷ số cho Việt Nam. 10 phút sau, cầu thủ 18 tuổi Mohanad Ali Kadhim ghi bàn gỡ hòa cho Iraq, nhưng gần cuối hiệp, Công Phượng tiếp tục để lại dấu ấn khi tự ghi bàn, một lần nữa giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước.

    Tuy vậy, hai bàn thắng của Iraq trong hiệp hai khiến thầy trò HLV Park Hang-seo tan hy vọng có điểm trong ngày ra quân. Iraq giành phần thắng với tỷ số 3-2, nhưng với những gì thể hiện được, Việt Nam đã khiến nhiều CĐV quốc tế phải nể phục.

    Tài khoản @Thelip viết: "Việt Nam đã chơi rất hay, các cầu thủ ở tuyến giữa chơi rất tuyệt, Iraq đã quá gặp may với quả đá phạt đó. Gửi lời từ Ấn Độ."

    Đặc biệt, một người hâm mộ Iraq tên @reda_haider bình luận: "Tôi phải thừa nhận Việt Nam đã tiến bộ rất nhiều trong thập kỷ qua. Tôi khẳng định trong tương lai họ sẽ trở thành nhà vô địch châu Á. Gửi sự nể trọng Việt Nam từ Iraq."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 22:45 08/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...