MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • CĐV Hàn Quốc tiếc nuối khi Việt Nam thua tối thiểu Nhật Bản

    02:36 Thứ sáu 25/01/2019 | 4

    BongDa.com.vn Người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc thể hiện sự tiếc nuối cũng như ấn tượng sau màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản.

    Người hâm mộ Hàn Quốc dành một sự quan tâm đặc biệt đến bóng đá Việt Nam sau thành công vang dội ở U23 châu Á. Thậm chí sự quan tâm dành cho thầy trò Park Hang-seo còn không kém nếu so với đội tuyển Hàn Quốc lẫn ngôi sao số một Son Heung-min mà đất nước này đang sở hữu.

     - Bóng Đá

     Người dân quê thầy Park theo dõi trận Việt Nam ở Asian Cup. Ảnh: Yonhap News.

    Chẳng thế mà khi trận đấu tứ kết giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản diễn ra đã có tới 520 nghìn tài khoản theo dõi trực tuyến chỉ trên nền tảng Naver. Con số này còn nhỉnh hơn lượng người theo dõi các trận đấu của đội tuyển Hàn Quốc lẫn CLB Tottenham Hotspur mà ngôi sao Son Heung-min đang thi đấu. Để dễ hình dung hơn, chỉ có khoảng 50 nghìn lượt theo dõi trực tuyến một trận đấu ở K-League.

    Và sau khi chứng kiến màn trình diễn quả cảm của thầy trò Park Hang-seo trước Nhật Bản, rất đông người hâm mộ bóng đá xứ Kim Chi đã phải thốt lên sự thán phục.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam đã phải dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019. Ảnh: Yonhap News.

    Dưới đây là một số bình luận tiêu biểu trên FaceBook, Twitter, Kakao được trích dẫn bởi tờ Yonhap News:

    "Việt Nam đang tái hiện tinh thần của các chiến binh Taegeuk tại FIFA World Cup 2002."

    "Việt Nam đã không chùn bước trước Nhật Bản, đội bóng có sự vượt trội về sức mạnh và đẳng cấp so với họ."

    "Mặc dù chủ động phòng ngự nhưng họ vẫn luôn sẵn sàng gia tăng tốc độ để phản công và liên tục thực hiện các tình huống dứt điểm về phía Nhật Bản."

    "Tôi rất ấn tượng với cách mà họ phong tỏa các chân sút Nhật Bản."

    "Họ thể hiện sự tự tin tuyệt vời. Các cầu thủ Việt Nam dường như không biết sợ hãi trước dàn sao đang thi đấu ở châu Âu của Nhật Bản."

    "Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã rất tự tin và cố gắng tìm kiếm bàn thắng trong hiệp một dù theo kèm anh là hai hậu vệ Nhật Bản."

    "Việt Nam đã phải nhận bàn thua sau quả phạt đền nhưng họ không bỏ cuộc cho đến giây cuối cùng."

    "Các cầu thủ Việt Nam đã kiệt sức ở những phút cuối nhưng họ vẫn liên tục di chuyển, gây sức ép và kiên trì tấn công để tìm kiếm bàn thắng vào lưới Nhật Bản."

    Nam Thành | 02:10 25/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...