MỚI NHẤT :
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Bị nợ lương từ đầu mùa, các cầu thủ Khánh Hoà đồng loạt bỏ tập?

    17:43 Thứ bảy 19/09/2020

    BongDa.com.vn Tình hình đội bóng Sanna Khánh Hoà BVN đang trở nên rất u ám vì những khó khăn về tài chính.

    Trong khoảng thời gian qua, truyền thông đang rất xôn xao trước thông tin các cầu thủ Khánh Hoà đồng loạt bỏ tập vì bị nợ lương, thưởng từ đầu mùa và không có đủ kinh phí để trang trải cho cuộc sống. Tìm hiểu về vụ việc này, nguồn tin từ Zing đã trích dẫn lời của một cầu thủ Khánh Hoà xin được giấu tên như sau: "Đến cuối ngày 15/9 không thấy gì, nhiều thành viên đội tỏ ra chán nản.

    Tuy nhiên, nếu nói cả đội bỏ tập là không chính xác. Anh em cầu thủ chúng tôi động viên nhau là không chơi ở đội này thì còn đội khác, nếu bỏ tập thì sang CLB khác không có sức mà đá, thế rồi chúng tôi chuyển sang tự tập, chỉ là không tập theo giờ giấc cũng như giáo án của Ban huấn luyện thôi.

    Bị nợ lương từ đầu mùa, các cầu thủ Khánh Hoà đồng loạt bỏ tập? - Bóng Đá

    Các cầu thủ Khánh Hoà đã đưa ra quyết định tự tập và không hoạt động theo giáo án của Ban huấn luyện sau khi đứng trước tình trạng bị nợ lương quá lâu.  

    Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm, chúng tôi chấp nhận giảm 55% lương để chia sẻ khó khăn với nhà tài trợ. Từ lúc họ rút đi, bàn giao lại đội cho địa phương, tinh thần đội khi đó vẫn rất tốt, anh em vẫn ra sân chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

    Nhưng rồi cũng đến lúc chúng tôi kiệt quệ, không còn đồng nào trang trải cuộc sống. Nhiều cầu thủ muốn ra đi, lãnh đạo đội cũng muốn bán cầu thủ đi để có kinh phí trả nợ lương cho các cầu thủ ở lại".

    Được biết, để tìm kiếm kinh phí duy trì đội bóng, phía Khánh Hoà đã quyết định bán 3 trụ cột, Phạm Trùm Tỉnh, Lâm Ti Phông và Trần Đình Khương cho CLB TPHCM.

    Đăng Huy | 17:13 19/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...