MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc: Cứ đá thế này, Nhật Bản sẽ trả giá trước Việt Nam

    07:37 Thứ tư 23/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trước thềm vòng Tứ kết Asian Cup 2019, các tờ báo Trung Quốc cảnh báo ĐT Nhật Bản về khả năng gây bất ngờ của ĐT Việt Nam.

    Sau khi vượt qua ĐT Jordan nghẹt thở sau loạt sút luân lưu cân não, ĐT Việt Nam đã ghi tên mình vào top 8 đội mạnh nhất châu Á. Ở vòng Tứ kết Asian Cup 2019, đối thủ của Những chiến binh sao vàng sẽ là ĐT Nhật Bản.

    Báo Trung Quốc: Cứ đá thế này, Nhật Bản sẽ trả giá trước Việt Nam  - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ tạo bất ngờ trước ĐT Nhật Bản?

    Nhận định về trận đấu này, tờ QQ (Trung Quốc) viết: "Các thông số giữa Nhật Bản và Saudi Arabia: tỉ lệ kiểm soát bóng 23,7%-76,3%, số cú sút 5-16, số đường chuyền 197-659. Thật không thể tin nổi Nhật Bản lại thắng 1-0 và đi tiếp vào Tứ kết.

    Với 23,7% thời gian kiểm soát bóng, đây là con số thấp nhất của ĐT Nhật Bản kể từ World Cup 1998. Ở đó, dù gặp những đối thủ sừng sỏ như Brazil, Bỉ họ cũng không để lép vế đến như vậy. Nếu cứ đá như thế trong trận gặp Việt Nam, nhiều khả năng sẽ có một địa chấn."

    Tờ Sohu (Trung Quốc) cũng đồng quan điểm: "Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam luôn bị lép vế trước Nhật Bản. Nhưng điều đó đã bắt đầu thay đổi khi Olympic Việt Nam đã giành thắng 1-0 trước Olympic Nhật Bản ở Asiad. Có nghĩa rằng trình độ giữa 2 nền bóng đá không còn quá chênh lệch như trước.

    Ở trận đấu sắp tới, nhiều khả năng ĐT Việt Nam sẽ tạo ra những bất ngờ không nhỏ với "Samurai Xanh" với những cầu thủ trẻ nhiệt huyết và có phẩm chất kỹ thuật tốt. Có vẻ ở giải đấu này, các thành viên ĐT Nhật Bản chưa giải toả được sức ì và cứ thi đấu cầm chừng."

    Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn vào lúc 20h00 ngày 24/01 (giờ Việt Nam).

    Đăng Huy | 07:10 23/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...