MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Báo Thái Lan: "Tuyển Việt Nam chơi như Man Utd thời Sir Alex"

    18:18 Thứ hai 17/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Truyền thông Thái Lan đã có những lời lẽ tán dương màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018.

    Chạm trán tuyển Malaysia tại chung kết AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn tuyệt vời khi cầm hòa đối thủ 2-2 ngay tại "chảo lửa" Bukit Jalil trước khi giành chiến thắng 1-0 trong trận lượt về tại Mỹ Đình. 

    Kết quả này đã giúp thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau đúng 10 năm chờ đợi. Chứng kiến màn trình diễn của tuyển Việt Nam, tờ báo Thái Lan, Thai Rath không ngần ngại ví von thành công của chúng ta có nét tương đồng với đội bóng vĩ đại, Man United dưới thời Sir Alex Ferguson.

    Cụ thể, tờ Thai Rath phân tích: "Tuyển Việt Nam sở hữu 3 yếu tố tương đồng với Man United thời Sir Alex Ferguson, đó là tinh thần thi đấu tập thể, bản lĩnh cùng khả năng phòng ngự tuyệt vời.

    Xuyên suốt hành trình AFF Cup vừa qua, tuyển Việt Nam với lối chơi đồng đội, đoàn kết đã trải qua 8 trận đấu bất bại, một thành tích tuyệt vời. Kể từ nhà vô địch năm 2007, Singapore, phải đến 11 năm mới có một đội bóng đạt được kết quả như vậy. 

    Báo Thái Lan:

    Báo Thái Lan ví tuyển Việt Nam có phong cách thi đấu như Man United thời Sir Alex.  

    Ngoài ra, hàng thủ chắc chắn của tuyển Việt Nam chính là minh chứng cho câu nói của HLV Sir Alex Ferguson: "Tấn công giúp bạn chiến thắng trận đấu. Nhưng phòng ngự giúp bạn trở thành nhà vô địch".

    Phi Yến | 17:08 17/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...