MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Báo Philippines ca ngợi đội nhà dù thất bại trước Hàn Quốc

    00:57 Thứ ba 08/01/2019 | 1

    Nhiều trang báo của Philippines đồng quan điểm khi cho rằng các học trò của HLV Sven-Goran Eriksson đã chơi một trận đấu tốt dù thua trước Hàn Quốc.

    Tuyển Philippines trong trận ra quân tại Asian Cup không thể tránh khỏi thất bại trước ứng viên vô địch Hàn Quốc. Đội bóng xứ kim chi là những người kiểm soát thế trận và ghi bàn thắng duy nhất do công Hwang Ui Jo.

    Đáng nói là Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Philippines. Thậm chí, các học trò của HLV Eriksson đã có những cơ hội ăn bàn rõ rệt.

    Màn trình diễn của các cầu thủ Philippines nhận được lời khen ngợi của báo chí nước này. Trang ABS CBN News giật dòng tít: "Azkals (biệt danh của tuyển Philippines) chống trả kiên cường trước khi nhận thất bại trước Hàn Quốc."

     - Bóng Đá

     Hàn Quốc gặp nhiều khó khăn trước các cầu thủ Philippines.

    "Những cầu thủ Philippines để thua Hàn Quốc 0-1 nhưng trước đó đã tạo ra những thách thức thực sự với nhà đương kim á quân trong trận đấu đầu tiên tại giải," ABS CBN viết.

    Trong khi đó, tờ Inquirer trong bài viết có tiêu đề “Azkals gây ấn tượng trong trận thua Hàn Quốc” cho rằng kết quả thua dẫu không lý tưởng nhưng là thành tích đáng nhớ trong lần đầu bóng đá Philippines góp mặt ở sân chơi Asian Cup.

    “Phải chơi với một đối thủ thường xuyên dự World Cup, nhưng Philippines đã phòng ngự kiên cường và có vẻ rất nguy hiểm trong những pha phản công ở trước phút 65 - thời điểm bị thủng lưới,” Inquirer nhận xét.

    Trang chuyên về thể thao Philippines, Rappler đồng quan điểm khi đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò HLV Eriksson. Theo đó, họ cho rằng Philippines đã chơi một trận đấu “vượt xa kỳ vọng” khi cầm chân được ông lớn Hàn Quốc trong quá nửa thời gian trận đấu.

    Trong khi đó, trang Fox Sports châu Á đánh giá cao 2 nhân tố trong đội hình Philippines là Schrock và Javier Patino. Nếu như Schrock được đánh giá cao ở tinh thần chiến đấu, tiền vệ Patino được Fox Sports ca ngợi ở khả năng bùng nổ trên hàng công.

    “Cầu thủ gốc Tây Ban Nha như thể từng chơi bóng cho Barcelona và khiến các hậu vệ Hàn Quốc phải chú ý đến mình với những pha đột phá cá nhân. Philippines thua, nhưng Patino đã mang lại niềm tin cho đội bóng trong những trận đấu sắp tới với Trung Quốc và Kyrgyzstan,” Fox Sports bình luận.

    Phúc Long | 00:54 08/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...