MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • 82 ngàn người sẽ được chứng kiến cuộc chiến 'đẫm máu' của Southgate

    18:51 Chủ nhật 18/11/2018

    BongDa.com.vn Rạng sáng mai, đội tuyển Anh sẽ tiếp đón những người về nhì tại World Cup 2018, và HLV Gareth Southgate đã chia sẻ về những biến động trên truyền thông thời gian qua.

    Như đã biết, Dejan Lovren đã từng thoá mạ thủ quân Sergio Ramos sau chiến thắng của Croatia khi đối đầu với cựu vương Tây Ban Nha cách đây vài ngày. Đó là những lời lẽ mang tính thách thức, và thực tế thì chính người Anh từng khiến đối thủ tách ra từ Nam Tư cũ khó chịu.

    Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa quên bài hát 'Coming Home' (trở về nhà) mà các cổ động viên ở xứ sương mù dành cho đối thủ, nhưng cuối cùng đội tuyển phải về nhà lại chính là Tam Sư.

    82 ngàn người sẽ được chứng kiến cuộc chiến 'đẫm máu' của Southgate - Bóng Đá

     Tối nay trận đấu tái hiện vòng bán kết World Cup sẽ diễn ra tại Wembley.

    Nhưng bây giờ, Gareth Southgate đã lên tiếng cảnh báo sự tự mãn của Croatia. "Bạn luôn phải ý thức được lời nói của mình, điều đó có thể cung cấp động lực cho đối thủ. Đá với Croatia là thứ duy nhất mà chúng tôi đang suy nghĩ. Chúng tôi phải chơi một cách thật đẫm máu - họ là đội bóng rất giỏi khi có và không có bóng và Tam Sư cần hiểu điều đó".

    "Có một số lời nhận xét từ Thuỵ Điển vào mùa hè mà chúng tôi chắc chắn đã sử dụng để tạo ra lợi thế cho riêng mình. Bạn có thể điều khiển những thứ như vậy theo bất kỳ cách nào mình muốn, và chúng tôi đã làm. Nhưng tôi sẽ không tranh cãi về nó!".

    82 ngàn người sẽ được chứng kiến cuộc chiến 'đẫm máu' của Southgate - Bóng Đá

     Southgate trả lời phỏng vấn rất tính tế.

    Cuộc đụng độ tại Wembley sẽ có khoảng 82 ngàn khán giả - và Southgate kêu gọi các cổ động viên ủng hộ đội nhà hết mình. Ông nói thêm: "Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời để đám đông mang đến sức mạnh cho đội. Tương tự, cách chúng tôi chơi luôn tạo ra cho điều đó, vì vậy Tam Sư có thể chơi vớ khả năng thực sự và khiến họ hào hứng".

    "Hy vọng rằng sẽ có nhiều năng lượng trong sân vận động và chúng tôi có thể chơi tốt hơn nữa, cũng như coi đó là một lợi thế rất lớn. Chắc chắn, Tam Sư đã cảm thấy sự ủng hộ vào mùa hè (World Cup) và nó đã giúp thúc đẩy các màn trình diễn của chúng tôi. Wembley có thể là một nơi đặc biệt khi chúng tôi có được người hâm mộ ở phía sau. Điều đó chỉ giúp nâng cao hiệu suất cho toàn đội".

    Đội tuyển Anh đã về đích ở vị trí thứ 4 sau khi thất bại trước Croatia tại bán kết và thua đội tuyển Bỉ lần thứ hai ở trận tranh giải 3. Tối nay, vào lúc 21h00 (giờ Việt Nam), Anh sẽ đối đầu với Croatia trên sân nhà Wembley. Một chiến thắng sẽ giúp họ vững chắc ngôi đầu ở nhóm A.

    Vũ Quang Toản | 15:45 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...