MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Zidane - có ai tắm hai lần trên một dòng sông?

    23:24 Thứ năm 14/03/2019 | 3

    Mời lại chiến lược gia từng thành công liệu có phải là giải pháp cứu Real Madrid và mở ra lối đi cho tương lai, hay chỉ là "gà què ăn quẩn cối xay"?

    Chỉ 9 tháng sau khi bất ngờ tuyên bố rời khỏi Real Madrid, Zinedine Zidane cũng lại bất ngờ đồng ý trở lại mái nhà xưa.

    Zidane từng tạo nên thành tích gây chấn động lịch sử bóng đá, khi 3 lần liên tiếp vô địch Champions League. Nhưng 3 năm trước, Zidane đến và tiếp quản một đội bóng được phóng viên Eduardo Alvarez của ESPN miêu tả rằng: “Có 90% khả năng vô địch Champions League”. Còn Real của ngày hôm nay là một công trình đổ nát. Liệu Zidane có xây dựng lại công trình vĩ đại nhất thế kỷ 20 hay không?

     - Bóng Đá

     Zinedine Zidane trở thành huyền thoại của Real cả trên cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

    Trước Zinedine Zidane, Chelsea cũng từng đi một nước cờ tương tự khi mời Jose Mourinho trở lại. Mourinho của nhiệm kỳ 1 tại Chelsea cũng vĩ đại chả kém gì Zidane trải qua cùng Real. Mourinho được người hâm mộ (NHM) Chelsea yêu mến, gây dựng được cái uy trong mắt nhóm công thần và sự nể trọng của truyền thông Anh.

    Nhưng thời thế thay đổi đã dẫn Mourinho tới triều đại tồi tệ nhất trong sự nghiệp của mình. Dưới tay ông, Chelsea thậm chí đã từng rơi xuống gần nhóm xuống hạng. Rốt cuộc, Mourinho không chỉ mất việc mà còn mất luôn cảm tình của NHM The Blues.

    Từ năm 1987 đến 1991, Milan từng trải qua một triều đại vô cùng huy hoàng cùng HLV huyền thoại Arrigo Sacchi. Rossoneri vô địch Serie A, 2 lần lên ngôi tại cúp C1, 2 lần giành siêu cúp châu Âu.

    Năm 1996, trong nỗ lực cứu vớt Milan khỏi cuộc khủng hoảng, Milan tái bổ nhiệm Sacchi. Nhưng nhiệm kỳ 2 của Sacchi tại Milan là một thảm họa. Milan rơi xuống tận vị trí thứ 11 Serie A và triều đại ngắn ngủi lần đó của Sacchi còn chứng kiến Milan chịu trận thua tồi tệ nhất lịch sử trước Juventus (thua 1-6).

     - Bóng Đá

     Những cuộc 'tái hôn' thất bại của Arrigo Sacchi và Jose Mourinho chính là lời cảnh báo dành cho Zidane.

    Hình ảnh của 2 chiến lược gia Sacchi và Mourinho chắc chắn đã lướt qua trí tưởng tượng của NHM Real và cũng trở thành luận điểm chắc chắn cho những ai muốn chứng minh, Zidane khó lòng thành công ở lần trở lại này.

    Hơn thế nữa, thực tế thì 3 Champions League liên tiếp mà Zidane mang về cho Real Madrid có rất nhiều dấu ấn của may mắn. Đích thân tổng biên tập của nhật báo AS, Alfredo Relano đã phải hạ bút viết về vấn đề này. Bài viết với tựa đề: “Zidane có thừa may mắn”. Trong bài, Relano đã so sánh Zidane với Miguel Munoz – vị HLV được chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha giai đoạn 1967-1975, Pablo Porta gọi là “ngập trong may mắn”.

    Theo dõi hành trình tiến vào cả 3 trận chung kết Champions League của Real dưới thời Zidane, tất cả đều nhận ra rằng, về cơ bản thì chiến lược gia người Pháp chỉ dùng duy nhất một đội hình để tiến vào chung kết. Vẫn là Ronaldo, Kroos, Ramos, Carvajal, Marcelo. Cầu thủ Real Madrid duy nhất đá trận chung kết Champions League 2016 nhưng năm 2018 không còn ở trong đội hình Real là trung vệ Pepe.

    Thật ra thì trong lịch sử Real Madrid cũng không thiếu những HLV được tái bổ nhiệm như Zidane. Luis Molowny từng dẫn dắt Real năm 1974 được vài trận thì chia tay. Đến năm 1977 được bổ nhiệm lần 2 và cùng Real 2 lần vô địch La Liga ở nhiệm kỳ 2. Đến năm 1985, Molowny còn được bổ nhiệm lần 3. Ông vẫn thành công với 1 ngai vàng La Liga và 2 chức vô địch UEFA Cup.

     - Bóng Đá

     Lịch sử Real đã từng tái hôn với không ít HLV. Vicente Del Bosque là một trong số đó.

    Vicente del Bosque năm 1994 dẫn dắt Real 11 trận rồi ra đi. Đến năm 1999 thì được tái bổ nhiệm. Del Bosque cùng Real 2 lần vô địch La Liga, 2 lần lên ngôi ở Champions League.

    Lịch sử Real lại chứng minh rằng, những HLV được tái bổ nhiệm vẫn có thể thành công. Tuy nhiên, các trường hợp được bổ nhiệm lần 2 trong lịch sử Real khác hoàn toàn với Zidane ngày hôm nay.

     - Bóng Đá

     Nhiệm kỳ đầu của Zidane ngập tràn thành công. Đồ họa: Minh Phúc.

    Những Luis Molowny, Vicente del Bosque, Miguel Munoz đều trải qua nhiệm kỳ 1 kéo dài chưa đầy 1 năm trong vai trò người chữa cháy. Cả 3 HLV này đều không giành được vinh quang nào trong lần đầu dẫn Real, rồi sau đó trở lại mới bắt đầu gặt hái được nhiều thành công.

    Zidane thì khác. Ông đã quá thành công cùng Real ở nhiệm kỳ 1, liệu ở lần trở lại này, Zizou có thoát khỏi cái bóng quá lớn của 3 ngai vàng Champions League liên tiếp hay không?

     - Bóng Đá

     Ở nhiệm kỳ này, Zidane sẽ phải xây dựng tất cả từ ban đầu, sẽ khó hơn gấp bội so với nhiệm kỳ trước.

    Ở nhiệm kỳ 1, Zidane được tiếp quản một đội hình vốn đã cực mạnh. Việc ông cần làm chỉ là sử dụng sự tín nhiệm của mình để sắp xếp, ổn định lại phòng thay đồ. Nhưng lần này, Zidane sẽ phải xây dựng tất cả từ đầu. Lần này, tài năng của Zizou mới thật sự được kiểm chứng.

    Mới đây, tờ Elmundo có thực hiện cuộc thăm dò ý kiến và kết quả là 63,73% độc giả tờ báo này ủng hộ Zidane trở lại Real. Tuy nhiên, đó chỉ là sự ủng hộ về mặt tinh thần. Những cảm xúc còn đọng lại sau 3 chức vô địch Champions League là yếu tố tạo nên sự ủng hộ này.

    Ngoài ra, Zidane được yêu mến vì sự xả thân của ông. Năm xưa, một HLV chỉ mới sở hữu bằng huấn luyện viên của UEFA vỏn vẹn 1 năm mà đã dám nhận trách nhiệm dẫn dắt Real. Hay xa xưa hơn nữa, Zidane ở tuổi 34 từng đồng ý trở lại cứu vớt đội tuyển Pháp. Zidane luôn xả thân như vậy bằng trái tim đong đầy tình yêu.

    Nhưng ông có thành công hay không lại là chuyện khác. Có ai tắm hai lần trên một dòng sông bao giờ?

    Kiều Phong | 18:00 14/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...